04/05/2016 15:14 GMT+7

Quảng Bình dừng hỗ trợ 20% chênh lệch giá thu mua hải sản

L.GIANG
L.GIANG

TTO - UBND tỉnh Quảng Bình cho biết bắt đầu từ 6g ngày 4-5, UBND tỉnh dừng chính sách hỗ trợ 20% chênh lệch giá bán hải sản cho ngư dân các tàu đánh bắt hải sản xa bờ do giá bán sụt giảm vì vụ cá chết.

Cá của ngư dân Quảng Bình được thu mua tại cảng cá sông Gianh
Cá của ngư dân Quảng Bình được thu mua tại cảng cá sông Gianh

Theo UBND tỉnh Quảng Bình, sau khi có sự chỉ đạo về tiêu thụ hải sản của Bộ Công thương và sự hỗ trợ thu mua từ Co.opMart, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) và các doanh nghiệp, hiện hải sản đánh bắt về của ngư dân đều được thu mua hết.

Bên cạnh đó Chính phủ đã có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc làm việc với bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế bị ảnh hưởng vì vụ cá chết bất thường, Chính phủ sẽ hỗ trợ lãi suất tín dụng cho các hộ thu mua cá và dịch vụ nghề cá… Vì vậy tỉnh Quảng Bình dừng chính sách hỗ trợ.  

Được biết, để kịp thời hỗ trợ ngư dân các tàu đánh bắt xa bờ tiêu thụ hải sản, UBND tỉnh đã có chính sách hỗ trợ chênh lệch giá với mức 20% trên mức giá thị trường và áp dụng trong một tuần qua.

Cá của ngư dân Quảng Bình được thu mua tại cảng cá sông Gianh
Cá của ngư dân Quảng Bình được thu mua tại cảng cá sông Gianh
L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên