12/05/2016 20:36 GMT+7

Công ty Mía đường Hòa Bình đền bù cho người nuôi cá

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Chiều 12-5, bà Bùi Thị Mười, bí thư Huyện ủy Thạch Thành, Thanh Hóa, cho biết chiều cùng ngày đại diện Công ty cổ phần Mía đường Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đã về huyện để trả tiền đền bù cho 15 hộ dân nuôi cá lồng bị thiệt hại.

Đoàn viên, thanh niên huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) nạo vét kênh mương để dẫn nước từ hồ Đồng Ngư về thị trấn Kim Tân cho Nhà máy nước Kim Tân hoạt động - Ảnh do Huyện đoàn Thạch Thành cung cấp.
Các hộ nuôi cá lồng bị thiệt hại nặng đang nhận tiền đền bù từ Công ty cổ phần Mía đường Hòa Bình - Ảnh: Hà Đồng

15 hộ nuôi cá lồng trên sông Bưởi ở xã Thành Vinh được đền bù 80.000 đồng/kg cá chết do nước sông Bưởi ô nhiễm.

Việc trao tiền đền bù cho người dân có sự giám sát của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc ở địa phương. Trong những ngày tới, công ty sẽ tiếp tục cấp tiền đền bù cho các hộ thiệt hại ở xã còn lại.

Bà Bùi Thị Mười cho biết thêm: do nguồn nước sông Bưởi những ngày qua bị ô nhiễm nghiêm trọng, không đạt tiêu chuẩn để cung cấp nguồn nước thô cho Nhà máy nước Kim Tân (phục vụ nước sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Kim Tân, Thạch Thành - PV), nên nhà máy gặp nhiều khó khăn khi hoạt động.

Để có nguồn nước thô đảm bảo tiêu chuẩn, ngày 11-5 huyện đã huy động hơn 500 đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ, nông dân… nạo vét kênh mương, đưa nước thô từ hồ Đồng Ngư (xã Thành An) về kênh dẫn vào Nhà máy nước Kim Tân.

Đoàn viên, thanh niên huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) nạo vét kênh mương để dẫn nước từ hồ Đồng Ngư về thị trấn Kim Tân cho Nhà máy nước Kim Tân hoạt động - Ảnh do Huyện đoàn Thạch Thành cung cấp
Đoàn viên, thanh niên huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) nạo vét kênh mương để dẫn nước từ hồ Đồng Ngư về thị trấn Kim Tân cho Nhà máy nước Kim Tân hoạt động - Ảnh do Huyện đoàn Thạch Thành cung cấp

Được biết, trước mắt UBND huyện Thạch Thành đã hỗ trợ cho 34 hộ dân nuôi cá lồng trên sông Bưởi bị thiệt hại nặng nề với mức 2 triệu đồng và 20kg gạo/hộ. Hiện nay, UBND huyện đang giao cho Ủy ban MTTQ, Hội Chữ thập đỏ huyện rà soát toàn bộ số hộ nuôi cá lồng, sinh sống trên sông, kể cả những hộ làm nghề chài lưới trên sông Bưởi, để huyện hỗ trợ gạo, tiền cho người dân ổn định cuộc sống.

Như TTO đã đưa tin, theo biên bản làm việc ngày 5-5 do Sở TN-MT tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở TN-MT tỉnh Hòa Bình, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa), huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) cùng các xã liên quan và Công ty cổ phần Mía đường Hòa Bình, bước đầu xác định nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước sông Bưởi là do xả thải của Nhà máy mía đường Hòa Bình thuộc doanh nghiệp trên, nằm ở cụm công nghiệp Lạc Sơn, xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn (thượng nguồn sông Bưởi).

Cụ thể trong thời gian từ ngày 15-3 đến 25-4, nhà máy này đã xả nước thải chưa qua xử lý trực tiếp ra sông Bưởi, với lưu lượng 250 - 300 m3/ngày đêm. Từ đó, làm nguồn nước sông Bưởi chảy dọc các xã của huyện Thạch Thành bị ô nhiễm, gây ra tình trạng cá chết hàng loạt, các hộ nuôi cá lồng bị thiệt hại nặng.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên