15/01/2016 13:41 GMT+7

Nhà xe Mai Lan 7 lần chở gà chết về miền Tây tiêu thụ

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Từ năm 2015 đến nay nhà xe Mai Lan bị bắt quả tang 7 lần chở gà chết về miền Tây tiêu thụ, trong đó có một xe khách bị bắt quả tang 5 lần chở gà chết.

Lô gà chết bị bắt quả tang sáng 15-1 - Ảnh: Hoàng Lộc
Lô gà chết bị bắt quả tang sáng 15-1 - Ảnh: Hoàng Lộc

* Bắt hàng loạt heo sữa bẩn làm heo quay

Ngày 15-1, ông Phạm Ngọc Chí - trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (chi cục Thú y TP.HCM) cho biết vừa phối hợp với đội CSGT Rạch Chiếc tuần tra bắt quả tang xe khách 66B-003.15 của nhà xe Mai Lan lần thứ 5 tuồn gà chết có dấu hiệu hôi thối về miền Tây tiêu thụ.

Theo đó, khoảng 7g cùng ngày đoàn liên ngành tuần tra trên quốc lộ 1 (đoạn qua P.Linh Trung, Q.Thủ Đức), phát hiện xe khách này có dấu hiệu nghi vấn chở gà chết nên yêu cầu kiểm tra.

Qua kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện hai bao tải chứa gà chết, trọng lượng 160kg được ngụy trang ở một thùng thiết kế bên hông xe. Toàn bộ số gà này bị xuất huyết, rỉ dịch và bốc mùi hôi thối. Tài xế không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch của lô gà.

Tài xế xe khách Phạm Phong Phú, 37 tuổi, quê Đồng Tháp khai nhận, lô gà chết được một đầu mối thuê chở từ ngã ba Thái Lan (Long Thành, Đồng Nai) về Đồng Tháp tiêu thụ giá 300.000 đồng.

Theo một cán bộ Thú y, mỗi lần bị bắt tài xế nhà xe này thường khai gà chết mang về để sản xuất thức ăn gia súc. Tuy nhiên, với hình thức đựng, vận chuyển cho thấy nhiều khả năng số gà này sẽ được "phù phép" để chế biến thực phẩm cho người.

Trạm kiểm dịch đã lập biên bản đề xuất chi cục Thú y TP.HCM xử phạt tài xế Phú trên 7 triệu đồng và tiêu hủy toàn bộ lô gà chết.

Theo chi cục Thú y TP.HCM, từ năm 2015 đến nay nhà xe Mai Lan bị bắt quả tang 7 lần chở gà chết về miền Tây tiêu thụ, trong đó chỉ xe khách  66B-003.15 đã 5 lần bị bắt.

* Cùng ngày, trạm Thú y Q.Bình Thạnh (chi cục Thú y TP.HCM) cho biết vừa phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, công an mật phục bắt quả tang hai xe gắn máy đang trên đường tuồn heo sửa bẩn đi tiêu thụ.

Theo đó, khoảng 7g30 cùng ngày đoàn liên ngành bắt quả tang hai người chạy xe gắn máy chở 3 thùng xốp đựng heo sữa trên đường Đinh Bộ Lĩnh (Q.Bình Thạnh).

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện trong 3 thùng này chứa 31 con heo sữa, trọng lượng 218kg. Toàn bộ số heo không có dấu kiểm soát giết mổ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, bị rỉ dịch.

Ông Trần Văn Tư (một trong hai người vận chuyển heo bẩn) cho biết, lô heo sữa bẩn trên được chuyển bằng xe khách từ Bình Định vào TP.HCM xuống hàng tại bến xe miền Đông rồi mang tiêu thụ.

Ông nhận chở lô heo trên về Q.7 gọi điện sẽ có người ra nhận hàng về chế biến heo quay.

Với các sai phạm trên, ông Tư bị trạm Thú y Q.Bình Thạnh lập biên bản đề xuất UBND Q.Bình Thạnh xử phạt trên 4 triệu đồng và tiêu hủy toàn bộ lô heo sữa bẩn.

Lo heo sửa bẩn bị trạm thú y Bình Thạnh bắt quả tang sáng 15-1 - Ảnh: Hoàng Lộc
Lo heo sửa bẩn bị trạm thú y Bình Thạnh bắt quả tang sáng 15-1 - Ảnh: Hoàng Lộc
HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên