26/06/2015 14:53 GMT+7

Giá cả sinh hoạt ở TP.HCM rẻ hơn Lai Châu, Sơn La...

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Số liệu điều tra giá tiêu dùng các năm từ 2010-2014, Hà Nội là địa phương có giá cả sinh hoạt đắt đỏ nhất cả nước, tiếp theo là Lai Châu, Sơn La...

Phố chả cá Lã Vọng ở Hà Nội - Ảnh: Nguyễn Khánh

Ngày 26-6, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã công bố các chỉ số kinh tế xã hội quốc gia 6 tháng đầu năm, đặc biệt, lần này, TCTK công bố thêm chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (giai đoạn 2010-2014).

Cụ thể, TCTK nêu theo số liệu điều tra giá tiêu dùng các năm từ 2010-2014 theo phương pháp của Ngân hàng thế giới, kết quả, năm 2014, Hà Nội là địa phương có giá cả sinh hoạt đắt đỏ nhất cả nước, tiếp theo là Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, TP.HCM...

Trà Vinh là tỉnh có chỉ số giá thấp nhất cả nước, trong đó, thấp nhất là giá hàng hóa và dịch vụ ăn uống. Thái Bình là tỉnh có chỉ số thấp thứ hai.

Bắc Kạn là tỉnh có chỉ số giá tiêu dùng biến đổi mạnh nhất theo xu hướng giá ngày càng rẻ hơn, nguyên nhân là giá lương thực tại Bắc Kạn trong năm 2011 giảm mạnh. Bắc Ninh thì ngược lại, chỉ số giá biến động mạnh nhưng theo hướng tăng.

Thống kê cho thấy năm 2012, tỉnh này tăng giá nhóm dịch vụ y tế tới 294,5%. Năm 2013, Bắc Ninh cũng tăng học phí đại học tới 44,8%

Lý do một số tỉnh Tây Bắc lại có chỉ số giá rất cao, thậm chí cao hơn cả TP.HCM, theo bà Vũ Thị Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá, TCTK cho biết phần lớn vì chi phí lưu thông.

Bà Thủy nêu TP.HCM năm 2010 và 2011 có giá cả đắt đỏ hơn Hà Nội nhưng từ 2012 đến nay đã thấp hơn.

TCTK cho biết khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long có chỉ số giá thấp nhất cả nước.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên