06/06/2015 09:15 GMT+7

OPEC giữ nguyên sản lượng sản xuất, giá dầu sẽ ra sao?

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ngày 5-6 đã quyết định giữ nguyên sản lượng dầu  mỏ ở mức 30 triệu thùng/ngày trong sáu tháng tới.

OPEC đã quyết định giữ nguyên sản lượng dầu ở mức 30 triệu thùng/ngày - Ảnh: DPA

Theo CBC News, quyết định này giúp đảm bảo nguồn cung dầu trên thị trường thế giới, điều đó cũng có nghĩa là người dân không phải lo âu xăng dầu tăng giá trong thời gian tới.

Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp kéo dài hai giờ tại Vienna (Áo). Bộ trưởng Dầu khí Iran Bijan Zangeneh nói cuộc họp diễn ra suôn sẻ và không có ý kiến bất đồng. 

Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Adel Abdul Mahdi cũng bày tỏ hài lòng về quyết định của OPEC, nói rằng việc duy trì sản lượng là chiến lược cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Ngân hàng đầu tư đa quốc gia Goldman Sachs nhận định mặc dù OPEC quyết định giữ nguyên sản lượng nhưng lượng dầu sản xuất ra của OPEC sẽ tiếp tục vượt quá hạn ngạch này. Điều này đồng nghĩa giá dầu có thể sẽ xuống thấp hơn mức hiện nay.

"Trong thực tế, chúng tôi dự báo Saudi Arabia và các nước sản xuất dầu mỏ khác sẽ tiếp tục tăng sản lượng vì đây là bước đi hợp lý để tối đa hóa doanh thu nhằm giành thị phần với dầu đá phiến Mỹ", Goldman Sachs tuyên bố, The Economic Times ngày 6-6 đăng tải.

Ngân hàng này cũng cho rằng thị trường dầu mỏ toàn cầu trong năm 2016 vẫn sẽ thừa nguồn cung do sự gia tăng sản xuất của OPEC, Iraq và Nga.

Theo AFP, sau quyết định giữ nguyên sản lượng của OPEC, giá dầu thế giới đã tăng nhẹ, với giá dầu Brent giao tháng 7 tại sàn giao dịch London tăng 33 cent, lên 62,36 USD/thùng, và tăng 24 cent, lên mức 58,24USD/thùng ở New York.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên