15/05/2015 10:58 GMT+7

Trả nợ công tăng, chiếm 16,1% tổng thu ngân sách năm 2015

THANH HÀ
THANH HÀ

TT - Năm 2015, tỉ lệ trả nợ trực tiếp của Chính phủ dự kiến chiếm khoảng 16,1% so với tổng thu ngân sách, tăng so với hai năm trước

Tình hình nợ công gay go đến mức báo động.  Trong phiên họp Quốc hội năm ngoái (5-2014), Quốc hội phải dành một phiên họp riêng về nợ công, đặc biệt là vấn đề kỷ luật chi tiêu ngân sách.

Tại cuộc họp báo ngày 14-5, ông Trương Hùng Long, cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính), cho biết khối lượng vốn vay nợ công đã huy động được trong năm 2014 là 627.800 tỉ đồng, trong đó 98 số vốn vay đó được sử dụng trực tiếp cho các dự án hạ tầng. 

Mặc dù vậy nhiều dự án chậm tiến độ, có dự án hoàn thành nhưng không đạt mục tiêu đề ra, một số dự án đã được cấp bảo lãnh chính phủ gặp khó khăn trong việc trả nợ vay, tình trạng điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư so với phê duyệt ban đầu, điều chỉnh hợp đồng diễn ra khá phổ biến...

Năm 2015, tỉ lệ trả nợ trực tiếp của Chính phủ dự kiến chiếm khoảng 16,1% so với tổng thu ngân sách, tăng so với hai năm trước đó (tỉ lệ này năm 2013 là 15,2% và năm 2014 là 13,8%).

Tuy nhiên, trả lời các câu hỏi về mức tăng tỉ lệ trả nợ của năm 2015 và khả năng trả nợ công trong những năm tới trong điều kiện phần tăng thu chỉ đáp ứng được một phần tăng chi ngân sách hằng năm như hiện nay, ông Long cho rằng việc tăng tỉ lệ trả nợ công trong tổng thu ngân sách năm 2015 không đáng lo ngại vì vẫn nằm trong ngưỡng quy định là không quá 25 .

“Mỗi năm chúng ta vay 4 - 5 tỉ USD nên khi trả nợ, chúng ta cũng sẽ trả đều” - ông Long nói.

THANH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên