12/05/2015 08:29 GMT+7

Nông dân cứ như cỗ máy loay hoay

Đ.VỊNH ghi
Đ.VỊNH ghi

TT - Nông nghiệp vốn là trụ đỡ cho nền kinh tế, phần lớn người dân làm nông nghiệp, sống nhờ nông nghiệp.

Ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên chủ tịch UBND tỉnh An Giang:

Ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã nói như thế với Tuổi Trẻ. Ông nói:

Thế nhưng, các loại nông sản, thủy sản đều khó tiêu thụ, rớt giá nên thu nhập không đủ đắp đổi, thậm chí thua lỗ. Như ở ĐBSCL vốn là vựa lúa xuất khẩu, vựa thủy sản xuất khẩu chủ lực của cả nước thì cá tra thấp dưới giá thành sản xuất trong thời gian dài, hiện chỉ hơn 21.000 đồng/kg.

Vụ đông xuân là vụ lúa chính mà giá lúa chỉ 4.500 đồng/kg, cho lợi nhuận không tới 30%. Một khi thu nhập của bộ phận nông dân giảm thấp, chưa đủ đắp đổi, thiếu trước hụt sau thì lấy tiền đâu mua sắm, tiêu xài... Sản xuất kinh doanh khác cũng khó khăn, từ đó kéo theo hàng loạt ngành nghề đều trì trệ, bế tắc.

Nông dân trồng cây gì, nuôi con gì cũng khó tiêu thụ, giá bán thấp, thậm chí thua lỗ nhưng vẫn phải tiếp tục sản xuất. Trồng lúa lợi nhuận thấp vẫn phải trồng, nuôi thủy sản lỗ vẫn phải nuôi, chứ không lẽ bỏ đất hoang và biết làm gì để kiếm sống. Nông dân vẫn cứ như... cỗ máy cứ loay hoay làm như theo quán tính, làm mà không định hướng, không có niềm tin thì phải nói là... đáng bi quan, đáng lo.

Tôi nhớ giữa thập niên 1990, mỗi kỳ thu hoạch bán lúa xong nông dân rủ, kéo nhau đi mua từng lô xe Dream, cùng đua nhau xây cất nhà cửa khang trang; bán cá tra xong sắm vàng đeo đầy mình, sắm đủ thứ, bỏ vốn mua thêm đất đào ao mở rộng quy mô nuôi.

Còn mấy năm nay phần lớn đại gia nuôi thủy sản đều tán gia bại sản hết cả rồi, bỏ nghề hàng loạt nên hoạt động dịch vụ, làm thuê kèm theo không còn nữa. Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản cũng khốn khó kéo dài, chưa thấy lối thoát.

Trồng lúa thì thiếu trước hụt sau, thu nhập ở nông thôn mấy năm gần đây giảm nên người lao động rời bỏ đi tìm kiếm việc làm. Bao chợ nông thôn vắng như chùa Bà Đanh. 

Tình trạng mỗi kỳ nghỉ lễ tết kéo dài dòng người ùn ùn về quê gây ùn tắc nghiêm trọng cho thấy sự dịch chuyển lao động ra hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM đã tới mức độ thế nào rồi.

Đ.VỊNH ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên