03/01/2015 12:59 GMT+7

​Hơn 50% địa lan Đà Lạt nở trước tết

MAI VINH
MAI VINH

TT - Theo thông tin từ Hiệp hội Hoa Đà Lạt, hơn 50% địa lan trồng tại thành phố Đà Lạt (giống cam lửa, hoàng hậu...) để bán vào dịp tết ở Đà Lạt đã nở bung.

Địa lan Đà Lạt nở sớm, công nhân phải tìm cách hãm lại để giữ hoa nở lâu - Ảnh: Mai Vinh

Một trong những nguyên nhân chính là thời tiết khô ráo với thời gian nắng trong ngày kéo dài (hơn bảy giờ/ngày)... đã khiến địa lan nở sớm.

Ông Nguyễn Văn Phước, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty DILA (P.7, Đà Lạt, Lâm Đồng), cho biết khoảng 6.000 chậu lan của ông đã nở. Hiện ông Phước phải tìm cách làm chậm lại việc nở hoa, một số chậu khác đã nở bung phải cắt cành bán dần với giá thấp gấp 10-20 lần giá địa lan bán chậu.

Theo ông Đỗ Văn Ẩn - giám đốc Công ty hoa Ngọc Ẩn, nếu từ nay đến cận Tết Nguyên đán, lạnh kéo dài số địa lan chưa nở sẽ nở đúng dịp tết, còn nếu tiếp tục nắng và thời tiết ấm dần thì có thêm khoảng 20% diện tích địa lan sẽ nở sớm.

Hiện mỗi năm Đà Lạt cung cấp cho cả nước khoảng 400.000 cành địa lan các loại, tương đương 80.000 chậu.

MAI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên