03/09/2014 10:07 GMT+7

Vàng giảm sốc, mất tính hấp dẫn

CHÂU LUÂN
CHÂU LUÂN

TTO - Giá vàng thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6-2014. Giá xăng dầu cũng hạ nhiệt.

Sau lễ 2-9, giá vàng trong nước và thế giới giảm mạnh - Ảnh minh họa: T.Đ

Giá vàng thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6-2014, khi ngành sản xuất của Mỹ tăng trưởng nhanh nhất trong vòng 3 năm qua, thúc đẩy triển vọng kinh tế và hạ nhiệt nhu cầu kim loại quý. Giá xăng dầu cũng hạ nhiệt.

Kim loại quý mất giá

Sau lễ, vàng trong nước giảm mạnhNgày 3-9, giá vàng trong nước giảm mạnh về mức mua vào 36,25 triệu đồng, bán ra 36,37 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới đang giao dịch trên thị trường Hong kong ở mức 1.266 USD/ounce, tương đương 32,33 triệu đồng/lượng; thấp hơn vàng SJC giao dịch trong nước đến 3,9 triệu đồng/lượng. 

* Giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại giữ mức ổn định trước và sau kỳ lễ Quốc khánh. Tại ngân hàng Eximbank, giá mua USD mức 21.155 đồng, giá bán USD 21.225 đồng. Tại Vietcombank, giá mua USD mức 21.175 đồng, giá bán USD 21.225 đồng. Tại ngân hàng Vietinbank, giá mua USD mức 21.170 đồng, giá bán USD mức 21.220 đồng.  (H.NHƯ)

Lúc 13g42 ngày 2-9 (giờ New York), vàng giao tháng 12-2014 trên sàn Comex New York đã giảm 1,7% còn 1.265 USD/ounce - mức giảm mạnh nhất đối với các hợp đồng có khối lượng giao dịch lớn kể từ ngày 14-7. Trước đó, giá có lúc rớt xuống 1.263,10 USD/ounce và đụng sàn 17-7. 

"Dữ liệu kinh tế sáng sủa cộng với lo ngại về lãi suất của Mỹ tăng đang là nguyên nhân gây áp lực cho vàng", nhà môi giới Tommy Capalbo tại Newedge Group, New York nhận định. "Căng thẳng chính trị dường như không phải là mối bận tâm lớn hiện nay của giới đầu tư".

Trong năm nay, vàng đã giảm 28% vì triển vọng gói kích thích tiền tệ của chính phủ Mỹ sẽ chậm lại. Tính đến ngày 30-7, FED đã giảm mua trái phiếu hàng tháng còn 25 tỉ USD, sau 6 lần cắt giảm liên tiếp 10 tỉ USD từ tháng 11-2013. Hôm 22-8, Chủ tịch FED Janet Yellen nói rằng nếu thị trường lao động tiếp tục khởi sắc nhanh hơn dự đoán, thì "lãi suất có thể sẽ được tăng sớm hơn dự kiến".

Đồng USD “lên ngôi”

Trong khi đó, đồng USD lại tăng lên mức cao nhất trong rổ 10 đồng tiền khác kể từ tháng 1-2014. Chỉ số ICE dollar index - theo dõi đồng USD so với rổ tiền tệ - tăng lên 83.03 - mức cao nhất trong hơn một năm qua. Viện Institute for Supply Management cung cấp dữ liệu cho thấy các đơn đặt hàng sản xuất đã tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Đồng bạc xanh tăng giá dựa trên kỳ vọng của giới đầu tư vào nỗ lực kích thích kinh tế từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), sau khi Giám đốc ECB Mario Draghi phát đi tín hiệu cho thấy các bước điều tiết tiếp theo là việc làm cần thiết để phục hồi kinh tế khu vực.

Nhà môi giới Frank Lesh tại FuturePath Trading LLC, Chicago phân tích: "Triển vọng nới lỏng của ECB đồng nghĩa với đồng EUR yếu đi và tăng sức mạnh cho đồng USD".

Sức mạnh của đồng tiền nước Mỹ sẽ khiến giá vàng thanh toán bằng USD đắt hơn đối với các nhà đầu tư dùng các đồng tiền khác để mua.

Sự thay đổi trong thị trường tiền tệ bắt đầu ngay khi Mỹ gần chấm dứt chương trình kích thích và chuẩn bị sang giai đoạn tăng lãi suất. Đồng USD có thể còn tăng mạnh hơn nữa nhờ tình hình kinh tế khả quan, nhà chiến lược cấp cao Adam Klopfenstein tại Archer Financial Services LLC, Chicago nói. "Mỹ đang làm tốt hơn các đồng nghiệp của mình, trong khi châu Âu chỉ mới bắt đầu đi con đường kích thích kinh tế".

Đồng USD tăng mạnh trước thềm cuộc họp của ECB sẽ diễn ra vào thứ Năm tuần này, và dữ liệu về bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ đang khiến các nhà đầu tư lo ngại vàng có thể rớt giá thêm trong một số phiên sắp đến. Một thương nhân ở Hongkong cho biết: "Mọi người đang lo ngại về sức mạnh của đồng USD và tôi nghĩ vàng sẽ giao dịch trong khoảng giá 1.278 và 1.290 USD/ounce cho đến khi có thêm dữ liệu từ ECB và bảng lượng phi nông nghiệp".

Xăng dầu hạ nhiệt

Giá xăng RBOB giao tháng 10-2014 giảm 7,99 cent, khoảng 3,1%, còn 2,5430 USD/gallon - mức thấp nhất kể từ ngày 7-11-2013. Dầu diesel kỳ hạn tháng 10 cũng giảm 6,34 cent, khoảng 2,2%, còn 2,7967 USD/gallon - mức thấp nhất kể từ ngày 31-5-2013.

Dầu thô giao tháng 10-2014 trên sàn New York Mercantile Exchange giảm 3,08 USD, khoảng 3,2%, còn 92,88 USD/thùng - mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 14-1 và là mức giảm theo ngày lớn nhất kể từ ngày 7-11-2012.

Dầu Brent trên sàn ICE Futures Europe giảm 2,45 USD, khoảng 2,4%, còn 100,34 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ ngày 1-5-2013 và mức giảm theo ngày lớn nhất kề từ ngày 2-1.

CHÂU LUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên