23/10/2014 19:32 GMT+7

Bò biển chết gần đảo Phú Quốc, chuyện gì đã xảy ra?

TS. VŨ NGỌC LONG (Viện trưởng Viện Sinh thái học Miền Nam)
TS. VŨ NGỌC LONG (Viện trưởng Viện Sinh thái học Miền Nam)

TTO - Ngày 23-10, các cán bộ Việt Sinh thái học miền Nam đã đến tìm hiểu về cái chết của con Dugong dugong  (tên địa phương còn gọi là Cá cúi, Dugong hay bò biển).

Hình ảnh xác con Dugong chụp lúc  9g40 ngày 23-10-2014 – tại Khu bảo tồn Cỏ Biển (Phú Quốc, Kiên Giang).
Hình ảnh xác con Dugong chụp lúc 9g40 ngày 23-10-2014 – tại Khu bảo tồn Cỏ Biển (Phú Quốc, Kiên Giang).

Xác bò biển được ngư dân tìm thấy ngay trong Khu bảo tồn Cỏ Biển thuộc Khu bảo tồn biển Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) trước đó.

Theo những người dân đánh cá tại khu vực trên cho biết xác con bò biển này đã nổi lên từ mấy ngày nay và đang bị phân hủy.

Trên mình còn bò biển còn có một sợi dây cước lớn quấn ngang qua cổ.

Bước đầu, theo đánh giá của các chuyên gia có thể con bò biển chết là do bị mắc lưới.

Hình ảnh xác con Dugong chụp gần thấy rõ vòng dây lưới quanh cổ lúc 9h40 ngày 23-10-2014 – tại khu bảo tồn Cỏ Biển (Phú Quốc, Kiên Giang)
Hình ảnh xác con Dugong chụp gần thấy rõ vòng dây lưới quanh cổ lúc 9h40 ngày 23-10-2014 – tại khu bảo tồn Cỏ Biển (Phú Quốc, Kiên Giang)

Tại Việt Nam, người ta tìm thấy bò biển ở vùng biển Côn Đảo và Phú Quốc. Những từ năm 1990 đến nay số lượng loài bò biển bị suy giảm nhanh chóng do môi trường thay đổi và bị săn bắt.

Số lượng cá thể bò biển ở Côn Đảo ước tính chỉ còn đếm trên bàn tay.

Riêng ở Phú Quốc thì có thể còn trên dưới 100 con. 

Trong khoảng 10 năm gần đây việc bảo tồn loài bò biển được chính phủ Việt Nam và các tổ chức bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học thế giới quan tâm đặc biệt và nghiêm cấm săn bắt.

Nhưng trên thực tế bò biển vẫn bị đe dọa nghiêm trọng và đang bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng do nạn săn bắn ngày càng nhiều hơn vì thịt của chúng được coi là món ăn sành điệu và sang trọng nhất cho những nhóm người giàu có.

Khu bảo tồn Cỏ Biển (Phú Quốc, Kiên Giang)
Khu bảo tồn Cỏ Biển (Phú Quốc, Kiên Giang)

Vụ việc về cái chết của con bò biển đã được các chuyên gia của Viện Sinh thái học miền Nam báo ngay về cơ quan chức năng để tìm hướng xử lý.

TS. VŨ NGỌC LONG (Viện trưởng Viện Sinh thái học Miền Nam)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên