04/09/2014 12:43 GMT+7

Trung Quốc phóng hai vệ tinh

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Sáng nay 4-9, từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi, Trung Quốc đã phóng thành công hai vệ tinh bằng một tên lửa đẩy.

Sáng 4-9, một tên lửa đẩy Trường Chinh-2D đã đưa hai vệ tinh Trung Quốc vào quỹ đạo - Ảnh: news.cn

Một trong hai vệ tinh là Chuangxin-1-04, được thiết kế để thu thập và truyền dữ liệu về thủy văn, thời tiết, điện và cứu hộ thiên tai. Vệ tinh còn lại là một "vệ tinh thông minh" nhằm thực hiện các thí nghiệm viễn thông đa phương tiện.

Theo Tân Hoa Xã, hai vệ tinh này được phóng bằng một tên lửa đẩy Trường Chinh-2D. Cả hai sau đó đều bay đúng vào quỹ đạo định trước.

Đây là lần thứ 192 dòng tên lửa đẩy Trường Chinh được Trung Quốc dùng để phóng vệ tinh/tàu vũ trụ.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên