27/12/2015 06:28 GMT+7

​Những sáng tạo mang tính ứng dụng cao

QUANG PHƯƠNG - PHƯỚC TUẦN - HỒNG NHUNG
QUANG PHƯƠNG - PHƯỚC TUẦN - HỒNG NHUNG

TT - Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo TP.HCM” lần 6 - 2015 do Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ (Thành đoàn TP.HCM) tổ chức ngày 26-12 tại Nhà văn hóa Thanh niên đã thu hút hàng ngàn bạn trẻ tham gia.

Mô hình xe cánh tay robot lắp ráp linh kiện vào động cơ, vận chuyển hàng hóa của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thu hút các bạn trẻ tại Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo TP.HCM” lần 6 sáng 26-12 - Ảnh: Quang Định
Mô hình xe cánh tay robot lắp ráp linh kiện vào động cơ, vận chuyển hàng hóa của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thu hút các bạn trẻ tại Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo TP.HCM” lần 6 sáng 26-12 - Ảnh: Quang Định

Các đơn vị tham gia liên hoan đã mang đến nhiều sản phẩm, mô hình sáng tạo mang tính ứng dụng cao như: khóa chống trộm xe máy từ xa bằng phần mềm điện thoại, thiết bị chưng cất nước sử dụng năng lượng mặt trời, máy in chữ nổi dành cho người khiếm thị, xe một bánh tự cân bằng, máy đóng dấu tự động, mô hình xử lý rác thải...

Ngày hội mang đến cho các bạn trẻ nhiều trải nghiệm thú vị như: không gian nghệ thuật sáng tạo, thử thách tư duy trò chơi xếp hình, đua xe năng lượng mặt trời, trải nghiệm mắt thần, đố vui khoa học, nói chuyện về chuyên đề lập nghiệp từ công nghệ in 3D...

Tại vòng chung kết cuộc thi Ý tưởng sáng tạo trẻ, nhiều đề tài nghiên cứu của các bạn trẻ được ban giám khảo đánh giá có tính ứng dụng thực tiễn cao.

Đó là ý tưởng “Máy cảm ứng nước mưa trong công nghiệp” của hai học sinh Nguyễn Đỗ Khánh Vân và Trần Thị Mỹ Anh (Hội LHTN Q.5). Đây là đề tài đã giành giải nhất tại cuộc thi.

Hay như ý tưởng “Vườn treo xanh” của nhóm tác giả Trường phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM sử dụng nước thải từ máy lạnh để tưới rau; ý tưởng “Ứng dụng kỹ thuật vi sóng trong tổng hợp graphit tróc nở, hướng đến xử lý ô nhiễm dầu” của nhóm sinh viên ĐH Nguyễn Tất Thành.

Nhiều ý tưởng gắn liền với cuộc sống đời thường cũng được các bạn trẻ mang đến tranh tài tại ngày hội như ý tưởng “Không gian chơi cho trẻ em”, “Dọn dẹp sau khi dùng xong”, “Đê mềm sử dụng vải địa kỹ thuật kết hợp quy hoạch rừng đước nhằm chống hiện tượng xâm thực và xói mòn đất”...

PGS.TS Từ Diệp Công Thành - phó trưởng Ban khoa học công nghệ (ĐH Quốc gia TP.HCM), trưởng ban giám khảo Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo TP.HCM” lần 6 - đánh giá các sản phẩm, mô hình sáng tạo năm nay có sự đầu tư cao, nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực tế, mang tính chuyên sâu và có thể triển khai thương mại hóa sản phẩm. Trong đó nhiều sản phẩm tập trung sáng tạo, cải thiện, nâng cao đời sống của người khuyết tật, nghèo khó...

Còn theo TS Nguyễn Bá Hải (ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM), liên hoan sáng tạo năm nay có rất nhiều sản phẩm ứng dụng khoa học kỹ thuật máy tính, công nghệ thông tin để tạo ra những phần mềm trên điện thoại di động, máy tính mang tính thời sự, đồng thời cập nhật công nghệ mới rất kịp thời. Các sản phẩm công nghệ sinh học đa dạng hơn về nghiên cứu, chuyên sâu hơn về hiệu quả và nhiều sản phẩm có hướng phát triển khá tốt khi áp dụng vào cuộc sống.

Dịp này, Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ đã chuyển giao sáu đề tài khoa học của các nhóm tác giả vào thực tế. Đó là các đề tài: Thích ứng xã hội của sinh viên nội trú TP.HCM (ĐH Sư phạm TP.HCM), Một số khó khăn trong việc học kỹ năng nghe của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh (ĐH Sư phạm TP.HCM), Thiết kế chế tạo máy in chữ nổi Braille cho người khiếm thị (ĐH Công nghiệp TP.HCM), Xây dựng hệ thống trình chiếu bằng Board Raspberry Pi điều khiển trên Android (ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM), Nghiên cứu mối quan hệ giữa lòng tin và hành vi mua sắm trực tuyến (ĐH Cần Thơ), Các lập luận cơ bản của Trung Quốc về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa (ĐH Luật TP.HCM).

QUANG PHƯƠNG - PHƯỚC TUẦN - HỒNG NHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên