26/12/2015 12:46 GMT+7

Khai mạc ​liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP.HCM

PHAN DƯƠNG - QUANG PHƯƠNG
PHAN DƯƠNG - QUANG PHƯƠNG

TTO - Sáng 26-12, Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ trẻ (trực thuộc Thành đoàn TP.HCM) khai mạc Liên hoan sáng tạo trẻ TP lần thứ 6 năm 2015 tại NVH Thanh niên TP với hơn 3.000 lượt học sinh, sinh viên tham gia.

1.	Mô hình T-res – Robot phục vụ học tập và quản lí nhà cửa của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) thu hút các bạn trẻ tại liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP.HCM sáng 26-12 tại Nhà văn hóa Thanh niên, Q.1, TP.HCM - Ảnh: Quang Định
Mô hình T-res – Robot phục vụ học tập và quản lí nhà cửa của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) - Ảnh: Quang Định

Liên hoan năm nay có sự tham gia triển lãm của 36 gian hàng sản phẩm sáng tạo đến từ các sở, viện, trung tâm, các trường đại học, tổ chức xã hội.

Khu vực triển lãm các sản phẩm, mô hình sáng tạo luôn được giới trẻ quan tâm, tham quan với nhiều sản phẩm mang tính ứng dụng cao như Khóa chống trộm xe máy từ xa bằng phần mềm điện thoại, Thiết bị chưng cất nước sử dụng năng lượng mặt trời, Máy in chữ nổi dành cho người khiến thị, Xe một bánh tự cân bằng, Môi trường thực tế ảo trong tự nhiên, Máy đóng dấu tự động, Mô hình xử lý rác thải …

Cũng trong sáng nay, vòng chung kết Ý tưởng xanh 2015 cũng diễn ra với sáu đề tài của các nhóm tác giả học sinh, sinh viên về các ý tưởng giải pháp, mô hình sáng tạo xanh trong cộng đồng. Đây là sáu đề tài xuất sắc nhất từ hơn 200 ý tưởng tham gia cuộc thi: Đê mềm sử dụng vải địa kỹ thuật; Dọn dẹp sau khi sử dụng xong; Không gian chơi cho trẻ; Máy cảm ứng nước mưa trong công nghiệp; Tận dụng nguồn nước xả tử máy lạnh; Ứng dụng kỹ thuật vi sóng trong tổng hợp graphit tróc nở hướng đến xử lý nước ô nhiễm.

Dịp này, bạn trẻ đã tham dự buổi nói chuyện về chuyên đề lập nghiệp từ công nghệ in 3D; trải nghiệm không gian nghệ thuật sáng tạo; thử thách tư duy trò chơi xếp hình; đua xe năng lượng mặt trời; Trải nghiệm mắt thần; Đố vui khoa học…

Theo anh Đoàn Kim Thành, giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ trẻ, liên hoan là cơ hội giao lưu, học tập và trao đổi kiến thức về học thuật, nghiên cứu và sáng tạo trong các đối tượng thành thiếu nhi giữa các câu lạc bộ, đội – nhóm trên địa bàn thành phố; chuyển giao các sản phẩm sáng tạo, các đề tài nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ thành phố cho các cơ quan, đơn vị…

Mô hình xe cánh tay robot lắp ráp linh kiện vào những động cơ, vận chuyển hàng háo của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành - Ảnh: Quang Định
Mô hình xe cánh tay robot lắp ráp linh kiện vào những động cơ, vận chuyển hàng háo của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành - Ảnh: Quang Định
Trẻ em thích thú sử dụng các robot - Ảnh: Quang Định
Trẻ em thích thú sử dụng các robot - Ảnh: Quang Định
Bạn trẻ thích thú xem các mô hình tại liên hoan - Ảnh: Quang Định
Bạn trẻ thích thú xem các mô hình tại liên hoan - Ảnh: Quang Định
Mô hình đốt rác sinh hoạt và xử lý khói của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi TP.HCM - Ảnh: Quang Định
Mô hình đốt rác sinh hoạt và xử lý khói của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi TP.HCM - Ảnh: Quang Định
Mô hình xe tự hành bằng công nghệ xủ lý ảnh trên nền nhúng của Trường cao đẳng kỷ thuật Cao Thắng - Ảnh: Quang Định
Mô hình xe tự hành bằng công nghệ xủ lý ảnh trên nền nhúng của Trường cao đẳng kỷ thuật Cao Thắng - Ảnh: Quang Định
Bạn trẻ thích thú xem các mô hình tại liên hoan - Ảnh: Quang Định
Bạn trẻ thích thú xem các mô hình tại liên hoan - Ảnh: Quang Định
Máy cắt laser nghệ thuật của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) - Ảnh: Quang Định
Máy cắt laser nghệ thuật của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) - Ảnh: Quang Định
PHAN DƯƠNG - QUANG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên