20/08/2015 11:35 GMT+7

Trường mẫu giáo tận dụng phòng học để... nuôi chó!

THÀNH NHƠN
THÀNH NHƠN

TT - Ghi nhận của Tuổi Trẻ, tại điểm phụ nói trên dãy phòng gần cổng trường cỏ mọc um tùm, trong đó có riêng một phòng học nuôi chó.

Nhiều phụ huynh đăng ký cho con em theo học tại Trường mẫu giáo Nha Mân (xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) tỏ ra lo lắng khi ban giám hiệu nhà trường sắp xếp cho học sinh học tại điểm phụ của trường (ngay cầu Nha Mân, xã Tân Nhuận Đông). 

Đây là điểm trường với những phòng học xập xệ, có cả phòng học dành cho việc... nuôi chó!

Khi thấy người lạ, đàn chó khoảng 4 con tiến lại gần cửa sủa lớn tiếng.

Theo ông Phạm Minh Tấn, trưởng Phòng GD-ĐT huyện Châu Thành, điểm trường nói trên chỉ mới được tận dụng để dạy học trong niên khóa 2014 - 2015 vì điểm trường chính thiếu phòng học.

“Việc hình thành cụm dân cư An Nhơn và khu đô thị Nha Mân khiến số lượng học sinh tăng đột biến dẫn đến thiếu phòng học, do đó phải bố trí một số em sang học tại điểm trường phụ. Hiện trường đang gấp rút xây dựng thêm 4 phòng học mới, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động năm 2016”.

Ông Tấn cũng cho biết thêm vì còn hơn 10 ngày nữa mới bắt đầu tiếp nhận học sinh nên Trường mẫu giáo Nha Mân chưa tiến hành vệ sinh tại điểm phụ.

Dự kiến trong tuần này phòng giáo dục sẽ chỉ đạo dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ cơ sở vật chất, phát quang bụi rậm để phụ huynh yên tâm cho con em theo học. Lý giải về việc có phòng học dành cho nuôi chó, ông Tấn cho biết: trước đây xét thấy hoàn cảnh của cô hiệu trưởng cũ Trường mẫu giáo Nha Mân gặp nhiều khó khăn nên phòng giáo dục cho cô được ở tại trường.

“Hiện tại cô đang xây nhà, nên sắp tới sẽ chuyển vật dụng và đàn chó đi nơi khác” - ông Tấn giải thích.

THÀNH NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên