Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ với các nhà báo như vậy ngay sau khi bế mạc Đại hội XII.
Thời gian cuộc họp báo có hạn nên các phóng viên không thể nghe tường tận những mối lo của Tổng bí thư. Nhưng như người xưa thường nói, nhà lãnh đạo phải biết lo trước cái lo của thiên hạ.
Xã hội hiện nay muôn vàn nỗi lo. Trong dịp năm mới, nhiều vị nguyên lãnh đạo và lãnh đạo đã nói về điều này. Với nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan, trong nền kinh tế có nhiều chuyện đáng lo, sức cạnh tranh kém nên rất lo sẽ tụt hậu ngày càng xa, nhưng lo hơn là các vấn đề xã hội.
Bước ra đường là có mối lo, ăn cũng lo, đi lại cũng lo, con đi học cũng lo, bệnh tật càng lo. Và còn phải kể đến mối lo khác: tình hình Biển Đông được dự báo ngày càng phức tạp hơn.
Với phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo trung ương Vũ Ngọc Hoàng, đó là những mối lo làm sao xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực đủ mạnh, làm sao giải quyết các vấn đề về dân chủ theo đúng quy luật khách quan vì “cuộc sống đang lừng lững đi tới”...
Với nhiều bạn đọc là người dân bình thường mà báo Tuổi Trẻ đã khảo sát gần đây, họ mong muốn “cuộc sống an toàn hơn, tội phạm, cướp giật giảm”.
Dù là những mối lo vĩ mô hay sát sườn đời sống hằng ngày của người dân, tất cả đều sẽ được đặt lên bàn những người có trách nhiệm ở các cấp khác nhau. Trọng trách càng cao thì trách nhiệm đặt lên vai càng lớn. Cái tài của người lãnh đạo là đưa ra được những ý tưởng, những khẩu hiệu hiệu triệu được lòng dân, chọn lấy khâu then chốt và thực hiện quyết liệt.
Năm xưa, nhận lãnh trọng trách giữa lúc đất nước có nhiều khó khăn gay gắt, Tổng bí thư Trường Chinh đã đưa ra khẩu hiệu chính trị ngắn gọn nhưng đủ sức công phá vào thành trì bảo thủ, đó là “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”.
Ông Trường Chinh đã cùng với các cộng sự lát những viên gạch đầu tiên xây nên ngôi nhà đổi mới với tinh thần đó.
Ông Nguyễn Đình Hương (nguyên phó trưởng Ban Tổ chức trung ương) kể: “Tôi còn nhớ mãi trong báo cáo chính trị mà Tổng bí thư Trường Chinh đọc tại Đại hội VI có câu “quần chúng là người làm nên lịch sử”. Đây là một vấn đề lý luận, về sau tôi tự cắt nghĩa cho mình rằng nôm na cũng như câu nói: đẩy thuyền là dân, mà lật thuyền cũng là dân”.
Đất nước sau 30 năm đổi mới, thời cơ và thách thức đan xen. Giữa những muôn vàn mối lo hôm nay, lời dạy “khó vạn lần dân liệu cũng xong” càng có ý nghĩa thời sự.
Muốn được “dân liệu”, hơn bao giờ hết lời hứa của ban lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đại diện phát biểu “gần dân, trọng dân, vì dân” càng phải được thực hiện tốt hơn trong thực tiễn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận