10/11/2016 11:41 GMT+7

Hơn 350 lồng cá nuôi ở Thừa Thiên - Huế tiếp tục chết

NHẬT LINH - CÔNG TUYỂN
NHẬT LINH - CÔNG TUYỂN

TTO - Sáng 10-11, ông Nguyễn Văn Lợi - chủ tịch UBND xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế - cho biết cá nuôi lồng ở đầm Cầu Hai vẫn tiếp tục chết, chưa rõ nguyên nhân.

Cá chết trong các lồng nuôi của người dân thôn Hiền An 1, xã Vinh Hiền - Ảnh: CÔNG TUYỂN
Cá chết trong các lồng nuôi của người dân thôn Hiền An 1, xã Vinh Hiền - Ảnh: CÔNG TUYỂN

Theo ông Lợi, hiện tượng cá nuôi lồng chết hàng loạt xảy ra từ ngày 8-11 kéo dài đến hôm nay và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Hiện ở khu vực nuôi cá lồng ven đầm Cầu Hai thuộc các thôn Hiền An 1, Hiền An 2 và Hiền Hòa 1 của xã Vinh Hiền đã có hơn 350 lồng cá chết.

Ông Trần Văn Đích (ở thôn Hiền An 1, xã Vinh Hiền) cho biết ông thả nuôi 15 lồng cá với số lượng khoảng 3.000 con.

Sáng 8-11, khi đi kiểm tra lồng nuôi cá, ông phát hiện có cá trong lồng chết nổi trên mặt nước, chủ yếu là cá vẩu và cá mú cỡ 0,5 - 1,5kg/con.

Khu vực nuôi cá lồng trên đầm Cầu Hai của người dân xã Vinh Hiền đang xuất hiện cá chết - Ảnh: CÔNG TUYỂN
Khu vực nuôi cá lồng trên đầm Cầu Hai của người dân xã Vinh Hiền đang xuất hiện cá chết - Ảnh: CÔNG TUYỂN

UBND xã Vinh Hiền đã gửi mẫu cá chết cho Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh kiểm tra nhằm sớm tìm ra nguyên nhân.

Ông Lê Văn Bình - chi cục trưởng - cho biết hiện chi cục vẫn đang xét nghiệm mẫu bệnh để tìm nguyên nhân.

Tuy nhiên, theo ông Bình, có thể do các trận mưa lớn trước đó khiến lượng nước ngọt đổ vào đầm tăng và môi trường nước lợ ở đây thay đổi đột ngột. Cá không thích nghi kịp nên chết hàng loạt.

NHẬT LINH - CÔNG TUYỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên