15/10/2013 10:50 GMT+7

Huế: người nuôi cá lồng lo lắng

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TTO - Đến 10h sáng 15-10, tại xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) gió vẫn quật mạnh. Nhiều hộ dân sống dọc bờ phá cửa biển Vinh Hiền đã phải di dời vì sóng liên tục đập vào bờ, nước dâng lên đến nhà.

KxihpE84.jpgPhóng to
Nhiều người dân vẫn liều mình ra trước gió bão để giằng néo lại lồng cá. Ảnh: TIẾN LONG
F9063y0p.jpgPhóng to
Bà Trịnh Thị Nguyện, thôn Hiền Hòa 1, xã Vinh Hiền lo lắng trước số phận của những lồng cá có nguy cơ bị bão cuống phăng. Ảnh: TIẾN LONG

Lo lắng nhất là các hộ dân nuôi cá lồng tại các thôn Hiền Hòa 1 và Hiền An 1 (xã Vinh Hiền). Hàng nghìn chiếc lồng nuôi đủ các loại cá của hơn một trăm hộ đang có nguy cơ bị gió bão đánh rách. Mặc cho mưa gió, nhiều người dân vẫn ra bè để giằng néo lại các lồng nuôi. Bần thần đứng ngóng ra những bè cá đang lẻ loi giữa mưa gió gầm rú, bà Trịnh Thị Nguyện, thôn Hiền Hòa 1, xã Vinh Hiền cho biết hơn 30 chiếc lồng nuôi cá mú của gia đình bà đang nuôi.

Hiện đã có ba lồng, mỗi lồng nuôi 150 con đã bị sóng đánh rách nát. Cá trong lồng xổng hết ra ngoài. Giờ bà chỉ biết đứng nhìn chờ gió lặng để lặn xuống kiểm tra và cứu vớt số cá còn lại.

TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên