01/12/2011 08:42 GMT+7

Tìm "nhà" mới cho voọc bạc Đông Dương

TẤN THÁI
TẤN THÁI

TT - Ngày 30-11, ông Phan Văn Hùng - phó giám đốc Ban quản lý rừng Hòn Đất, Kiên Hà (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang) - cho biết ông đang phối hợp với Viện Sinh học nhiệt đới thực hiện đề tài khảo sát đặc điểm sinh thái thảm thực vật núi Đất khu vực Hòn Chông (xã Bình An, huyện Kiên Lương) nhằm đánh giá khả năng tiếp nhận loài voọc bạc Đông Dương.

0VVHu2a1.jpgPhóng to

Voọc bạc Đông Dương có nguy cơ mất “nhà” - Ảnh: Phan Văn Hùng

Loài voọc này hiện đang sống ở các núi đá vôi Bãi Voi, Khoe Lá thuộc huyện Kiên Lương.

Theo ông Hùng, nguyên nhân phải tìm “nhà” mới cho voọc bạc Đông Dương là do những dãy núi đá vôi Bãi Voi, Khoe Lá đang bị các doanh nghiệp khai thác làm nguyên liệu sản xuất ximăng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường sống của loài voọc này.

Voọc bạc Đông Dương (Trachypithecus germaini) là loài đang có nguy cơ tuyệt chủng toàn cầu. Hiện khu vực các dãy núi đá vôi huyện Kiên Lương có khoảng 70 cá thể voọc bạc Đông Dương sinh sống.

TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên