15/12/2016 11:06 GMT+7

​Loại ù lì cần phải thay hết

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Cuối năm họp hành liên miên. Họp hoài khổ quá!

- Họp mà khổ là do họp tào lao, họp hình thức, họp cho có họp. Chớ họp hành đàng hoàng, có nội dung, ra ngô ra khoai thì rất đáng họp. Ví như mấy cuộc họp gần đây của lãnh đạo thành phố.

- Có chuyện gì hay ho không?

- Quá hay đi chớ. Khi lãnh đạo thành phố hỏi di dời bến xe Miền Đông có hoàn thành đúng hạn trong năm 2017 không, ông phụ trách dự án này ấp a ấp úng, nói tại - bị - vì - thì - mà - là rối nùi canh hẹ.

Hay thành phố kẹt đường kẹt xe, sân bay Tân Sơn Nhất không có chỗ đậu xe, nhưng họp nên lòi ra chuyện một ông lớn nhà nước có rất nhiều đất quanh đấy nhưng dùng vào việc khác...

- Có gì lạ đâu?

- Có chớ! Họp hành đàng hoàng, thẳng thắn thì những người không có năng lực thực sự sẽ hiện nguyên hình. Đám khua môi múa mép không còn chỗ ẩn náu. Những doanh nghiệp chỉ biết phần lợi cho mình được gọi tên chỉ mặt...

- Nhưng những cuộc họp như vậy còn ít lắm ông ơi. Phần lớn là họp kiểu ấm ớ hội tề, xuê xoa, họp cho có họp. Thậm chí vừa rồi lãnh đạo thành phố triệu tập họp mà có ông còn chẳng coi ra gì, cử cấp dưới đi thay!

- Vậy phải làm sao?

- Làm không ra hồn, họp không nên vía, loại ù lì đó cần phải thay hết!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên