13/06/2017 09:33 GMT+7

Mưa giông lớn, "Hà Nội phố" ngập nặng

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Trận mưa giông lớn kéo dài khoảng 45 phút sáng 13-6 khiến nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập nặng.

Hàng loạt điểm ngập sâu - Ảnh: Phong Nhị

Theo ghi nhận các tuyến đường như Cầu Giấy, Xuân Thủy, Nguyễn Trãi, Thái Hà, Vũ Trọng Phụng, Tôn thất Tùng, Hoàng Văn Thái, Thụy Khuê… nhiều điểm bị ngập nặng.

Nướcngập nửa bánh ô tô, có đoạn xe máy không thể vượt qua được. Nhiều con ngõ nhỏ, một số tuyến đường nội bộ trong các khu đô thị cũng ngập nặng.

Một số tuyến đường có cốt nền cao không bị ngập nhưng bị kẹt xe do xe cộ dạt vào.  Điều này khiến giao thông tại nhiều tuyến đường ùn tắc, hỗn loạn…

Theo Trung tâm dự báo khí tưởng thủy văn Trung ương, sáng 13-6 Hà Nội mưa lớn do tác động của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ đang hoạt động mạnh. Từ ngày 13-6 đến 15-6, Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ vẫn còn xảy ra hiện tượng mưa lớn. Những khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, vùng núi có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Hình ảnh nhiều điểm ngập nặng trong cơn mưa sáng 13-6:

Đường Giải Phóng đoạn gần bến xe Giáp Bát, nước ngập sâu tràn cả vào nhà dân, nhiều xe cộ phải lội bì bõm dưới nước. 

Còn tại đường Trường Chinh - Tôn Thất Tùng, hướng đi ngã tư Sở cũng trong tình trạng ngập sâu, xe cộ ùn ứ. Nhiều xe cộ chôn chân gần 2 giờ. Đến 9h30 tại đây nước vẫn ngập sâu và chưa có dấu hiệu thông xe. Lực lượng chức năng vẫn đang tập trung để thông cống, thoát nước và phân luồng giao thông.

Nước ngập sâu trên đường Tôn Thất Tùng khiến nhiều xe máy, xe điện chết máy- Ảnh : Chí Tuệ

Nhiều xe cộ chôn chân gần 2 tiếng tại đường Trường Chinh - Ảnh: Chí Tuệ

 Mưa lớn, ngập tràn vào nhà dân trên đường Giải Phóng - Ảnh : Chí Tuệ

 

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên