27/10/2016 09:04 GMT+7

Hình ảnh tiêm kích Su-27 bay mẫu bài bay vòng kín

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Ban bay mẫu thực hiện tổng cộng sáu chuyến bay trên máy bay tiêm kích Su-27. Các phi công thực hiện bài bay vòng kín ở độ cao 500m, thời gian 6 phút/chuyến bay.

Trung tá Hoàng Xuân Kiên - chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 925 - báo cáo tình hình thời tiết sau khi thực hiện chuyến bay trinh sát khí tượng để chỉ huy bay quyết định thực hiện kế hoạch bay - Ảnh: DUY THANH
Trung tá Hoàng Xuân Kiên - Chính ủy trung đoàn 925 - báo cáo tình hình thời tiết sau khi thực hiện chuyến bay trinh sát khí tượng để chỉ huy bay quyết định thực hiện kế hoạch bay - Ảnh: DUY THANH

Quân chủng phòng không - không quân vừa chọn trung đoàn 925 (thuộc sư đoàn 372, đóng tại sân bay Phù Cát, tỉnh Bình Định) tổ chức ban bay mẫu huấn luyện để rút kinh nghiệm cho toàn quân chủng.

Trung tướng Lê Huy Vịnh - tư lệnh Quân chủng phòng không - không quân - cùng hai phó tư lệnh quân chủng Nguyễn Văn Thọ, Nguyên Văn Đảm và hàng trăm lãnh đạo, giáo viên, phi công quân sự từ tất cả các trung đoàn, sư đoàn, Trường Sĩ quan không quân, Học viện Phòng không không quân thuộc quân chủng tham dự ban bay mẫu này.

Ban bay mẫu thực hiện tổng cộng sáu chuyến bay trên máy bay tiêm kích Su-27. Các phi công thực hiện bài bay vòng kín ở độ cao 500m, thời gian 6 phút/chuyến bay.

Công tác giao ban bay, quá trình trao đổi giữa chỉ huy bay chính, các chỉ huy bay cất hạ cánh, sĩ quan khí tượng, rađa… với các phi công suốt thời gian bay của từng chuyến bay, trao đổi kinh nghiệm giữa các phi công sau chuyến bay, giảng bình kết quả ban bay được truyền trực tiếp để các đại biểu nắm bắt, có ý kiến góp ý để hoàn thiện quy trình tổ chức ban bay huấn luyện.

Ban bay kết thúc đảm bảo an toàn tuyệt đối, đạt được các mục tiêu huấn luyện.

Đại tá Vũ Hồng Sơn - trung đoàn trưởng trung đoàn 925 - cho hay ban bay mẫu được thực hiện để đánh giá về công tác tổ chức ban bay, kỹ thuật hàng không, bảo đảm an toàn sân bay, thông tin rađa, công tác Đảng, công tác chính trị… 

Dưới đây là chùm ảnh tổ chức ban bay mẫu do phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận:

Các phi công ra sân đỗ để tiếp nhận máy bay, chuẩn bị cất cánh thực hiện ban bay mẫu - Ảnh: DUY THANH
Các phi công ra sân đỗ để tiếp nhận máy bay, chuẩn bị cất cánh - Ảnh: DUY THANH
Máy bay lăn ra khỏi hangar để tiến về đường băng - Ảnh: DUY THANH
Máy bay lăn ra khỏi hangar tiến về đường băng - Ảnh: DUY THANH
Máy bay lăn ra khỏi hangar để tiến về đường băng - Ảnh: DUY THANH
Máy bay lăn ra khỏi hangar tiến về đường băng - Ảnh: DUY THANH
Phi công trên buồng lái chiếc Su-27 - Ảnh: DUY THANH
Phi công trên buồng lái chiếc Su-27 - Ảnh: DUY THANH
Máy bay tiêm kích Su-27 cất cánh thực hiện bài bay vòng kín trong ban bay mẫu - Ảnh: DUY THANH
Máy bay tiêm kích Su-27 cất cánh thực hiện bài bay vòng kín trong ban bay mẫu - Ảnh: DUY THANH
Máy bay tiêm kích Su-27 cất cánh thực hiện bài bay vòng kín trong ban bay mẫu - Ảnh: DUY THANH
Chiếc tiêm kích Su-27 trên bầu trời - Ảnh: DUY THANH
Máy bay tiêm kích Su-27 cất cánh thực hiện bài bay vòng kín trong ban bay mẫu - Ảnh: DUY THANH
Tiêm kích Su-27 thực hiện bài bay vòng kín - Ảnh: DUY THANH
Chiếc trực thăng với phi công ngồi sẵn trong buồng lái và các lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên không khi có yêu cầu - Ảnh: DUY THANH
Chiếc trực thăng với phi công ngồi sẵn trong buồng lái và các lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên không khi có yêu cầu - Ảnh: DUY THANH
Máy bay thực hiện xong bài bay huấn luyện và trở về căn cứ - Ảnh: DUY THANH
Máy bay thực hiện xong bài bay huấn luyện và trở về căn cứ - Ảnh: DUY THANH
Máy bay thực hiện xong bài bay huấn luyện và trở về căn cứ - Ảnh: DUY THANH
Máy bay thực hiện xong bài bay huấn luyện và trở về căn cứ - Ảnh: DUY THANH
Hai phi công bay chung rút kinh nghiệm sau chuyến bay - Ảnh: DUY THANH
Hai phi công bay chung rút kinh nghiệm sau chuyến bay - Ảnh: DUY THANH
DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên