27/09/2016 15:45 GMT+7

380 chiến sĩ  PCCC “cứu” gần 1.400 xe ngập nước

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, tính đến 14g ngày 27-9 địa điểm có phương tiện bị ngập nhiều nhất là tầng hầm của ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM với 800 chiếc xe gắn máy của sinh viên.

Nước tràn vào hầm ngập cả các tủ điện, nước đã được hút ra ngoài nhưng vẫn còn cao đến đầu gối - Ảnh: Ngọc Hiển
Nước tràn vào hầm ngập cả các tủ điện, dù được hút ra ngoài nhưng vẫn còn cao đến đầu gối - Ảnh: Ngọc Hiển

Ngày 27-9, đại tá Lê Tấn Bửu - giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM, cho biết đã có báo cáo gửi Thành ủy, UBND TP về công tác xử lý tai nạn sự cố và tình hình hút nước chống ngập trên toàn địa bàn thành phố sau trận mưa kéo dài vào chiều tối 26-9.

Theo thống kê của Cảnh sát PCCC, trận mưa lớn kéo dài chiều 26-9 khiến toàn TP xảy ra 44 điểm ngập úng cần cứu hộ. Cụ thể, có 21 điểm ngập tại tầng hầm các tòa nhà, cao ốc, một điểm ở hầm chui và 22 điểm ngập ở các nhà dân.

Đến thời điểm này, lực lượng Cảnh sát PCCC ghi nhận có 13 quận bị ngập gồm Q.1, Q.2, Q.3, Q.4, Q.7, Q.9, Q.10, Q.11, Q.Phú Nhuận, Q.Tân Bình, Q.Bình Tân, Q.Tân Phú, Q.Thủ Đức. Trong đó, ngập nhiều nhất là Q.7 với 10 điểm, kế đó là Q.Phú Nhuận 8 điểm và Q.Tân Bình 5 điểm.

Trước tình hình này, Cảnh sát PCCC điều động 63 lượt xe cùng 381 cán bộ, chiến sĩ với 70 máy bơm tham gia cứu hộ hút nước chống ngập tại 44 điểm.

Theo đánh giá sơ bộ, đã có 114 ôtô các loại và 1.228 xe gắn máy bị ngập trong nước được lực lượng Cảnh sát PCCC bơm nước “cứu” kịp thời.

Đến 14g ngày 27-9, lực lượng Cảnh sát PCCC vẫn đang tiếp tục hút nước để chống ngập tại hai địa điểm ở bãi xe trên đường Nguyễn Siêu (Q.1) và Trường cao đẳng Giao thông vận tải (Q.Tân Phú).

Đại tá Phan Minh Quyền - trưởng phòng Cảnh sát PCCC Q.9 (Cảnh sát PCCC TP.HCM) cho biết từ 20g tối 26-9 đến giờ đơn vị đã phối hợp với lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương trắng đêm thay nhau hút nước trong tầng hầm ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM để “cứu” xe máy của sinh viên.

Thời điểm các cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường, trong tầng hầm mực nước cao khoảng 1,5m, 800 phương tiện xe máy của sinh viên đều chìm sâu trong nước.

“Hiện tại mực nước trong hầm cơ bản được hút ra gần hết, các phương tiện xe máy cũng đang được đưa ra ngoài”, đại tá Quyền nói.

Theo báo cáo của Cảnh sát PCCC TP, bãi xe Nguyễn Siêu (P.Bến Nghé, Q.1) cũng bị ngập nặng nhấn chìm 200 chiếc xe máy.

Một tòa nhà trên đường Thành Thái (P.12, Q.10) ngập 12 ô tô và 5 xe máy, tòa nhà trên đường Sư Vạn Hạnh (P.13,Q.10) ngập 193 xe máy và 9 ô tô.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên