23/08/2016 11:57 GMT+7

Sạt lở phá hủy 3 nhà, tắc đường Lào Cai đi Lai Châu

TUẤN PHÙNG - HỒNG THẢO
TUẤN PHÙNG - HỒNG THẢO

TTO - Sở GTVT Lào Cai đã triển khai nhân lực, phương tiện khắc phục sự cố sạt lở làm tắc đường từ Sa Pa (Lào Cai) đi Lai Châu. Tuy nhiên, do khối lượng sạt lở lớn, dự kiến đến chiều 23-8 mới có thể thông đường.

Khối đất đá sạt lở còn “cuốn bay” ba nhà dân ở ven đường, thuộc tổ 13, thị trấn Sa Pa - Ảnh: HỒNG THẢO 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đặng Văn Lương - phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Lào Cai - cho biết do mưa lớn kéo dài đã xảy ra vụ sạt lở núi vào khoảng 3g sáng 23-8 tại Km98+200, quốc lộ 4D (địa phận tổ 13, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa) làm hư hại 3 ngôi nhà của người dân.

Đất đá cũng lấp khoảng 100m chiều dài quốc lộ 4D (từ Sa Pa đi Thác Bạc) gây ách tắc giao thông hoàn toàn.

Vụ sạt lở khiến 3 ngôi nhà hư hại. Trong đó có ngôi nhà 4 tầng mới xây của gia đình anh Nguyễn Công Hà (33  tuổi) bị đổ nghiêng. Thời điểm đó, trong nhà có 5 người đang ngủ nhưng may mắn chỉ anh Hà bị thương nhẹ.

Đặc biệt, có rất nhiều khối đá rất lớn (hàng trăm tấn) nằm trên mặt đường và đang treo lơ lửng ở phía ta luy dương, rất nguy hiểm, gây nhiều khó khăn cho việc bốc xúc, giải phóng mặt đường.

Ông Nguyễn Văn Minh - hạt trưởng Hạt quản lý đường bộ Sa Pa - cho biết đã huy động hàng trăm công nhân và máy xúc, máy gạt làm việc liên tục để thông đường sớm nhất.

Để bảo đảm an toàn giao thông, các lực lượng chức năng đã thực hiện phân luồng phương tiện giao thông đi theo tuyến quốc lộ 32 và 279 để lưu thông từ Lào Cai đến Lai Châu và ngược lại.

Trước đó, do mưa bão số 3 nên vào khoảng 9g sáng 20-8, tại Km 101+150 quốc lộ 4D đã xuất hiện vết đứt gãy nền, mặt đường, phạm vi đứt gãy đã lún sâu 1m gây nguy cơ xảy ra sụt trượt dẫn đến đứt đường.

Sở GTVT Lào Cai đã phải phân luồng giao thông, không cho phép xe tải từ 3 trục trở lên lưu thông qua vị trí trên.

Theo Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, đến ngày 23-8, mưa lũ do bão số 3 đã làm chết 9 người (tăng 2 người so với trước đó). Trong đó Yên Bái chết 2 người, Bắc Giang 3 người, Sơn La 1 người, Lào Cai 1 người, Hòa Bình 1 người, Nghệ An 1 người.

2 người mất tích ở Lào Cai, Sơn La và 15 người bị thương ở các địa phương.

Mưa lũ và bão số 3 cũng làm 84 nhà bị đổ sập, cuốn trôi; 874 nhà bị tốc mái, hư hại; 1.341 nhà bị ngập nước; phải di dời khẩn cấp 1.781 nhà.

Về nông nghiệp, mưa lũ làm khoảng 11.212ha lúa và 2.614ha hoa màu bị ngập. Riêng Vĩnh Phúc đã có 4.659ha lúa và 1.291ha hoa màu bị ngập, trong đó 2.984ha lúa, 1.028ha hoa màu bị thiệt hại trên 70%.

Ngôi nhà ba tầng bị sạt lở đang nằm cheo leo bên vực sâu - Ảnh: HỒNG THẢO
Quốc lộ 4D tắc nghẽn - Ảnh: HỒNG THẢO
Công ty quản lý đường bộ Lào Cai huy động lực lượng làm việc liên tục để thông đường trước 17g chiều 23-8 - Ảnh: HỒNG THẢO

 

 

TUẤN PHÙNG - HỒNG THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên