31/07/2016 10:14 GMT+7

Bão số 2 chuẩn bị tiến vô Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

TTO - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương 7g ngày 31-7, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90 - 100km/giờ), giật cấp 11 - 12.

Sơ đồ tâm bão số 2 - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương
Sơ đồ tâm bão số 2 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 7g ngày 1-8, vị trí tâm bão ở cách Hong Kong khoảng 600km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120 - 135km/giờ), giật cấp 14 - 15.

Từ sáng sớm mai ngày 1-8, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14-15. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến 7g ngày 2-8, vị trí tâm bão ở trên vùng biển Hong Kong - Macau. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135 - 150km/giờ), giật cấp 15 - 16.

Vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 13, giật cấp 15 - 16. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 48 - 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên