28/07/2016 08:53 GMT+7

Hà Nội ngổn ngang sau bão, 1 người bị thương

X.LONG - D.LIỄU - N.H.THANH - N.TRẦN - T.THẮNG - Q.THẾ - T.HOÀNG
X.LONG - D.LIỄU - N.H.THANH - N.TRẦN - T.THẮNG - Q.THẾ - T.HOÀNG

TTO - Sáng 28-7, hàng loạt cây cối ngã đổ trên các tuyến đường Hà Nội đè lên xe ôtô. Mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến xe cộ đi lại gặp nhiều khó khăn. Đã có người bị thương do cây đổ.

Cây xanh ở phố Hai Bà Trưng đè lên xe taxi - Ảnh QUANG THẾ
Cây xanh ở phố Hai Bà Trưng đè lên xe taxi - Ảnh QUANG THẾ

Thông tin ban đầu cho biết người bị thương do cây đổ ở phố Chùa Bộc (Q. Đống Đa) đã được đưa đi cấp cứu.

Từ khoảng 3g sáng 28-7, gió bão rít mạnh kèm theo mưa lớn bắt đầu quần thảo khu vực nội thành Hà Nội. Sau một đêm mưa lớn kéo dài đến sáng nhiều tuyến phố bị ngập úng, cây xanh bị gió quật đổ.

Ghi nhận tại hàng loạt tuyến phố như Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Quý Đức, Lê Văn Lượng, Nguyễn Tuân, Hoàng Minh Giám… cây gãy đổ nằm la liệt.

Nhiều nơi như phố Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, hàng chục cây xanh trồng chưa lâu đã bị gió quật trơ gốc nằm thành hàng.

Trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ cầu Thăng Long về Hà Nội, đoạn gần cây xăng Cổ Nhuế, một cây xanh bật gốc đổ rạp ra đường khiến giao thông ở đây ùn ứ, xe cộ đi lại khó khăn. Đầu đường Đội Cấn cả một chùm cây to ngã vắt ngang từ hè bên này sang hè đường bên kia. 

Ngay trong sáng cùng ngày, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã được huy động tối đa tới các chốt giao thông để phân làn.

Lực lượng công ty cây xanh cũng đã có mặt  tại các vị trí cây đổ để giải phóng lòng đường. Nhiều tuyến đường đang bị cấm để cưa cây xanh. 

Ghi nhận đến 9g30, các phương tiện giao thông vẫn không thể đi từ Đội Cấn sang Văn Cao và ngược lại do cây bật gốc chắn kín hết đường đi. Lực lượng CSGT đã phải lập chốt cảnh báo nguy hiểm và phân luồng hướng dẫn các phương tiện đi vào đường khác.

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, báo cáo chưa đầy đủ đến thời điểm gần 9g sáng nay, đã có 2 cột điện bị đổ trên đường Hai Bà Trưng, 19 nút đèn giao thông bị ngưng hoạt động, 537 cây đổ, 3 cây đổ vào đường sắt ở Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, 4 cây đổ vào xe ô tô, 9 điểm ngập úng...

Nhiều biển quảng cáo, hàng rào bị gió quật đổ ngổn ngang - Ảnh: THÂN HOÀNG
Nhiều biển quảng cáo, hàng rào bị gió quật đổ ngổn ngang - Ảnh: THÂN HOÀNG
Cây xanh bật gốc nằm chắn ngang đầu đường Đội Cấn khiến cho các phương tiện giao thông không thể đi lại qua đây - Ảnh: THÂN HOÀNG
Cây xanh bật gốc nằm chắn ngang đầu đường Đội Cấn khiến các phương tiện giao thông không thể đi lại - Ảnh: THÂN HOÀNG
Cảnh sát giao thông Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng khác cư cây giải phóng lòng đường ngay trong mưa - Ảnh: QUANG THẾ
Cảnh sát giao thông Hà Nội phối hợp các đơn vị chức năng cưa cây giải phóng lòng đường ngay trong mưa - Ảnh: QUANG THẾ
Một cây lớn bị bật gốc tại phố Đào Tấn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Một cây lớn bị bật gốc tại phố Đào Tấn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Một số người phải dừng xe giữa đường do gió quật quá mạnh
Một số người phải dừng xe giữa đường do gió quật quá mạnh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Một cột đèn chiếu sáng cũng bị cây kéo gãy đổ
Một cột đèn chiếu sáng bị cây kéo gãy đổ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Một chiếc xe ô tô bị cây đè lên nóc
Một chiếc ôtô bị cây đè lên nóc - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Cây xà cừ cổ thụ bung rễ chắn ngang đường Ngọc Hà
Cây xà cừ cổ thụ bung rễ chắn ngang đường Ngọc Hà - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Cây ngã đè xe hơi
Đoạn ngã tư Hai Bà Trưng - Quang Trung, chiếc taxi Hoàn Kiếm bị cây đổ đè bẹp dúm, chưa rõ tài xế ra sao - Ảnh: M.QUANG
Cây xanh đè lên xe taxi gây hư hỏng nghiêm trọng - Ảnh QUANG THẾ
Cây xanh đè lên xe taxi - Ảnh QUANG THẾ
Nhiều xe máy bị quật ngã trên đường - Ảnh: T.Q





--

TRẦN QUANG THẾ

ĐT: 0913. 67. 9990
Nhiều xe máy bị quật ngã trên đường trong mưa bão lúc sáng sớm - Ảnh: T.Q 
Cây xanh đổ trên phố Chùa Bộc làm một người bị thương - Ảnh QUANG THẾ
Cây xanh đổ trên phố Chùa Bộc làm một người bị thương - Ảnh QUANG THẾ
Xe máy bị quật ngã trên đường - Ảnh T.Q
Xe máy bị quật ngã trên đường - Ảnh T.Q
Hàng loạt cây xanh gãy đổ trên nhiều tuyến phố Hà Nội
Hàng loạt cây xanh gãy đổ trên nhiều tuyến phố Hà Nội - Ảnh: LÂM HOÀI
Hàng loạt cây xanh gãy đổ trên nhiều tuyến phố Hà Nội
Cây xanh gãy đổ nằm la liệt dọc vỉa hè - Ảnh: LÂM HOÀI

Báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai TP Hà Nội cho biết khu vực nội thành có một số điểm ngập úng 0,2 - 0,3m, trên các đường Phạm Văn Đồng, Mạc Thị Bưởi, Minh Khai tại chân cầu Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Nguyễn Chính, Thanh Đàm, Trường Chinh cũng xảy ra ngập.

Theo báo cáo chưa đầy đủ của Công ty TNHH Công viên Cây Xanh Hà Nội, đến sáng 28-7, cây cối gãy đổ trên địa bàn thành phố rất nhiều và hiện vẫn chưa thống kê xong số lượng.  

Riêng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai huyện Mỹ Đức báo cáo đã có 130 cây trên địa bàn huyện bị đổ, 4 hộ gia đình bị tốc mái, 1 nhà xưởng tốc mái, 6 cột điện trung thế đổ và 7 ha hoa màu bị ngập.

Trước mắt, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai TP yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện, thị xã, các sở, ngành, các doanh nghiệp thủy lợi, Công ty TNHH Công viên cây xanh Hà Nội, công ty TNHH Thoát nước, CSGT, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội tiếp tục theo dõi hoàn lưu của cơn bão số 1, sẵn sàng chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện để chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết.

TP Hà Nội cũng yêu cầu Công ty Điện lực Hà Nội khẩn trương kiểm tra, khắc phục sự cố điện tại các huyện Phú Xuyên, Thường Tín, ứng Hòa; đảm bảo cấp điện cho dân sinh và các trạm bơm tiêu úng.

Ngoài ra, các đơn vị tiếp tục thường trực 24/24 giờ, tiếp tục cập nhật kịp thời các thông tin về cơn bão số 1, ứng phó với các tình huống do cơn bão số 1 gây nên và báo cáo kịp thời kết quả thiệt hại do thiên tai gây ra về Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai TP.

Bão số 1 quét vào Nam Định, thiệt hại lớn về tài sản

Trực tiếp đổ bộ vào tỉnh Nam Định, cơn bão số 1 đã ảnh hưởng đến người dân sinh sống trên địa bàn, gây nhiều thiệt hại về tài sản, nhà cửa.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, tại vùng biển Quất Lâm, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, do trận mưa lớn và gió giật mạnh trong đêm 27-7 khiến nhiều nhà dân, nhà hàng kinh doanh bị tốc mái, cây cối bị đổ chắn ngang đường, dây điện bị đứt gây mất điện cục bộ trên địa bàn.

Sau khi bão đổ bộ trực tiếp vào Nam Định, sáng 28-7, người dân tại thị trấn Quất Lâm có mặt tại bờ biển Quất Lâm, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy để khắc phục tình hình thiệt hại - Ảnh: N.H.THANH
Sáng 28-7, người dân tại thị trấn Quất Lâm có mặt tại bờ biển Quất Lâm, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy để khắc phục tình hình thiệt hại - Ảnh: N.H.THANH
Cây cối bật gốc do ảnh hưởng của cơn bão số 1, dây điện bị đứt ngang đường  - Ảnh: N.H.THANH
Cây cối bật gốc do ảnh hưởng của cơn bão số 1, dây điện bị đứt ngang đường - Ảnh: N.H.THANH

Ông Đỗ Văn Vịnh, ở thị trấn Quất Lâm, cho biết: “Không ngờ bão chuyển hướng mạnh như vậy. Do không chủ động tháo dỡ nên mái tôn, mái lá bị gió tốc hết. Khoảng 700 tấm bờ-rô bị bay trắng, biển hiệu bay đến mấy trăm mét. Gần chục người trong nhà tôi chạy bão hết, mình tôi ở lại đây”.

Nhìn ngôi nhà mái đổ ngổn ngang, bà Cao Thị Thắm, thị trấn Quất Lâm thở dài nói: “Nhà hàng của tôi bị tốc hết mái lá, bờ-rô, còn ngôi nhà trong lợp mái ngói cũng bị tốc một phần”.

Ngoài ra nhiều ruộng rau màu như vừng đen, ruộng dưa... của các hộ dân bị thiệt hại nặng nề. Ông Cao Bá Đoán, trú xã Nâm Tân, thị trấn Quất Lâm, cho hay hiện 2,5 sào vừng tươi của gia đình bị thiệt hại hết do bão quét vào.

Một người phụ nữ cho hay, toàn bộ hệ thống mái của nhà hàng bị gió thổi bay hết
Người phụ nữ này cho biết toàn bộ hệ thống mái của nhà hàng của bà bị gió thổi bay hết - Ảnh: N.H.THANH

Trao đổi với Tuổi Trẻ, thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng - đồn trưởng Đồn biên phòng Quất Lâm, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy - cho biết trên địa bàn không xảy ra thiệt hại về người, nhưng thiệt hại lớn về tài sản do bão số 1 trực tiếp đổ bộ vào.

Mưa gió giật mạnh lúc gần sáng khiến nhà cửa, cửa hàng dọc bãi biển Quất Lâm, hoa màu bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hiện 3 tàu bị chìm vẫn chưa được trục vớt do sóng biển mạnh, đợi lúc thủy triều xuống mới tiến hành công tác trục vớt.

Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi Sở NN-PTNT tỉnh Nam Định Đặng Ngọc Thắng cho biết hiện tỉnh đang làm thống kê thiệt hại từ địa phương, sẽ báo cáo ngay khi có con số cụ thể.

Hải Phòng, nhiều cây lớn đổ do ảnh hưởng bão

Do ảnh gió lớn đêm qua và sáng nay, nhiều tuyến phố của Hải Phòng như Phạm Văn Đồng, Lạch Tray, trung tâm thành phố và khu vực Đồ Sơn đã xảy ra tình trạng cây đổ, mái và biển nhà hàng bị tốc, gãy. 

Một vài khu vực đã bị cắt điện để sửa chữa đường dây và khắc phụ cây đổ.

Đến sáng nay, tại Hải Phòng chỉ xuất hiện gió lớn kèm mưa nhỏ, không xảy ra tình trạng ngập lụt, sạt lở.

Một cây phượng lớn đổ ngã tại đường Lạch Tray - Ảnh: NAM TRẦN
Một cây phượng lớn đổ gục tại đường Lạch Tray, Hải Phòng - Ảnh: NAM TRẦN
Một tấm biển bị gãy trụ đổ - Ảnh: NAM TRẦN
Một tấm biển bị gãy trụ đổ tại Hải Phòng - Ảnh: NAM TRẦN
Một cây bàng lớn bật gốc đổ làm như hỏng một mái nhà hàng tại Đồ Sơn - Ảnh: NAM TRẦN
Một cây bàng lớn bật gốc đổ làm như hỏng một mái nhà hàng tại Đồ Sơn, Hải Phòng - Ảnh: NAM TRẦN
Lực lượng chức năng tiến hành cưa và dọn dẹp nhưng cây bị đổ ngã - Ảnh: NAM TRẦN
Lực lượng chức năng tiến hành cưa và dọn dẹp nhưng cây bị đổ ngã tại Hải Phòng - Ảnh: NAM TRẦN

Lực lượng chức năng tiến hành cưa và dọn dẹp nhưng cây bị đổ ngã - Ảnh: NAM TRẦNLực lượng chức năng cưa và dọn dẹp cây cối bị đổ ngã - Ảnh: NAM TRẦN

 

X.LONG - D.LIỄU - N.H.THANH - N.TRẦN - T.THẮNG - Q.THẾ - T.HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bão số 1 thiên tai