04/05/2016 15:38 GMT+7

Lốc xoáy cuốn bay hơn 200 mái nhà người dân Gia Lai

NGUYỄN TÙNG - PHI LONG
NGUYỄN TÙNG - PHI LONG

TTO - Trận mưa lớn cùng lốc xoáy đã làm 15 ngôi nhà xã xã Ia Pết, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai bị sập hoàn toàn, 201 ngôi nhà bị tốc mái.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 234 (Quân đoàn 3) giúp nhân dân xã Ia Pết, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai dựng lại nhà sau trận lốc xoáy
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 234 (Quân đoàn 3) giúp nhân dân xã Ia Pết, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai dựng lại nhà sau trận lốc xoáy

Ngày 4-5, gần 400 cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai và công nhân Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang đã giúp nhân dân xã Ia Pết, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả lốc xoáy xảy ra chiều 3-5.

Trước đó, khoảng vào lúc 17g ngày 3-5, trên địa bàn xã Ia Pết, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai đã xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại nặng về nhà cửa của nhân dân địa phương.

Theo ông Đỗ Quang Tuyến - chủ tịch UBND xã Ia Pết, trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã gây thiệt hại trên phạm vi toàn xã (gồm 10 thôn, làng), làm 15 ngôi nhà sập hoàn toàn, 201 ngôi nhà bị tốc mái.

Cơn lốc xoáy cũng làm ba người dân bị thương, trong đó, cụ bà ER người dân tộc Gia Rai, 60 tuổi bị thương vào đầu rất nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Ngay sau khi nhận được tin báo của xã Ia Pết, UBND huyện Đắc Đoa và các ban ngành của tỉnh Gia Lai đã xuống hiện trường nắm tình hình, động viên nhân dân ổn định tâm lý và thu xếp nơi ăn, ở ban đầu cho các hộ dân bị thiệt hại.

Ông Nguyễn Hữu Thọ - Bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Đắc Đoa cho biết: Huyện đã hỗ trợ ban đầu cho mỗi hộ gia đình bị thiệt hại 10kg gạo, 1 thùng mì tôm, gia đình có nhà bị sập hoàn toàn 4 triệu đồng, gia đình có nhà bị tốc mái 2 triệu đồng để nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 234 (Quân đoàn 3) giúp nhân dân xã Ia Pết, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai dựng lại nhà sau trận lốc xoáy
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 234 (Quân đoàn 3) giúp nhân dân xã Ia Pết, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai dựng lại nhà sau trận lốc xoáy
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 234 (Quân đoàn 3) giúp nhân dân xã Ia Pết, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai dựng lại nhà sau trận lốc xoáy
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 234 (Quân đoàn 3) giúp nhân dân xã Ia Pết, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai dựng lại nhà sau trận lốc xoáy
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 234 (Quân đoàn 3) giúp nhân dân xã Ia Pết, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai dựng lại nhà sau trận lốc xoáy
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 234 (Quân đoàn 3) giúp nhân dân xã Ia Pết, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai dựng lại nhà sau trận lốc xoáy
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 234 (Quân đoàn 3) giúp nhân dân xã Ia Pết, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai dựng lại nhà sau trận lốc xoáy
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 234 (Quân đoàn 3) giúp nhân dân xã Ia Pết, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai dựng lại nhà sau trận lốc xoáy
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 234 (Quân đoàn 3) giúp nhân dân xã Ia Pết, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai dựng lại nhà sau trận lốc xoáy
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 234 (Quân đoàn 3) giúp nhân dân xã Ia Pết, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai dựng lại nhà sau trận lốc xoáy
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 234 (Quân đoàn 3) giúp nhân dân xã Ia Pết, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai dựng lại nhà sau trận lốc xoáy
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 234 (Quân đoàn 3) giúp nhân dân xã Ia Pết, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai dựng lại nhà sau trận lốc xoáy
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 234 (Quân đoàn 3) giúp nhân dân xã Ia Pết, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai dựng lại nhà sau trận lốc xoáy
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 234 (Quân đoàn 3) giúp nhân dân xã Ia Pết, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai dựng lại nhà sau trận lốc xoáy
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 234 (Quân đoàn 3) giúp nhân dân xã Ia Pết, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai dựng lại nhà sau trận lốc xoáy
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 234 (Quân đoàn 3) giúp nhân dân xã Ia Pết, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai dựng lại nhà sau trận lốc xoáy
NGUYỄN TÙNG - PHI LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên