26/03/2016 10:45 GMT+7

Nước xả từ Trung Quốc cách Việt Nam 800km

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TTO - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết như trên tại phiên họp Chính phủ sáng nay 26-3.

Bộ trưởng Cao Đức Phát trình bày bản đồ xâm nhập mặn tại phiên họp Chính phủ - Ảnh: V.V.T

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết: thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã liên hệ với Trung Quốc và Lào về việc xả lũ cứu hạn đồng bằng Sông Cửu Long, Trung Quốc đã xả nước từ ngày 15-3, Lào xả nước từ ngày 23-3.

Đến nay nước xả từ Trung Quốc đã về đến Lào, cách biên giới ta khoảng 800 km, ngày 3-4 sẽ về đến Việt Nam.

Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ, tốc độ tăng trưởng GDP quý I-2016 tăng thấp hơn cùng kỳ chủ yếu do sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do rét hại và băng giá tại các tỉnh phía Bắc.

Hạn hán và xâm nhập mặn trên diện rộng tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên làm giảm giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (sản lượng lúa cả nước giảm khoảng 700.000 tấn; năng suất lúa Đồng bằng sông Cửu Long ước đạt 67,2 tạ/ha, giảm 4 tạ/ha, tương đương giảm 5,6%).

Riêng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm (tăng trưởng âm) 1,23% do thiên tai, rét hại, băng giá, hạn hán, xâm nhập mặn.

 

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên