26/01/2016 09:39 GMT+7

Tàu cá bị Trung Quốc đâm chìm chuẩn bị ra Hoàng Sa

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TT - Sau gần 20 ngày sửa chữa do bị tàu vỏ thép Trung Quốc đâm chìm, tàu cá QNg 98459 của ông Huỳnh Văn Thạch (trú xã Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi) đã hạ thủy ngày 25-1, chuẩn bị trực chỉ ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam.

Con tàu bị tàu Trung Quốc đâm sập cabin và hư hỏng nặng phần thân tàu nên sửa chữa hai bộ phận này khó khăn nhất, tiền sửa chữa 500-600 triệu đồng.

Ông Thạch cho biết ngày 28-1 tàu sẽ ra khơi trở lại và hành nghề lưới cản ở vùng biển Hoàng Sa. Ông nói: “Ngư trường Hoàng Sa từ bao đời ngư dân Quảng Ngãi vẫn hành nghề nên chúng tôi vẫn tiếp tục đánh bắt ở đó”.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, trưa 1-1 khi tàu cá QNg 98459 đang trên đường đi từ Đà Nẵng ra vị trí cách đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) khoảng 70 hải lý thì bị một tàu cá vỏ thép của Trung Quốc đâm chìm. 10 ngư dân trên tàu may mắn thoát chết do được các tàu cá của Quảng Ngãi ứng cứu kịp thời.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên