21/01/2016 09:31 GMT+7

Hơn 10.000 lao động Việt cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc

Đ.BÌNH
Đ.BÌNH

TT - Tính từ đầu năm đến hết tháng 11-2015, mới chỉ có hơn 2.000 lao động bất hợp pháp của Việt Nam ở Hàn Quốc về nước.

Vẫn còn trên 10.000 lao động hết hợp đồng nhưng bỏ trốn, ở lại cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc. Năm địa phương có số lượng lao động bất hợp pháp cao nhất trong cả nước tính đến ngày 30-11-2015 là Nghệ An (1.454 người), tiếp theo là Hà Nội (948 người), Hải Dương (853 người), Thanh Hóa (823 người), Nam Định (733 người)…

Ông Tống Hải Nam, phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết như vậy.

Ông Nam cũng cho biết để giảm tỉ lệ lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp, phía Chính phủ Hàn Quốc cũng có những chính sách để khuyến khích lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp được hồi hương.

Ở trong nước, Chính phủ cũng có nghị quyết về miễn xử phạt hành chính đối với lao động Việt Nam cư trú làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện hồi hương trong thời gian từ ngày 1-9 đến 31-12-2015.

Về thông tin các công dân Việt Nam thông qua đi du lịch để nhập cư, lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc, ông Tống Hải Nam khẳng định: “Liên quan đến 59 du khách Việt Nam đi du lịch ở đảo Jeju bị mất tích, theo tôi được biết cơ quan chức năng Hàn Quốc đã bắt giữ 28 người, trong đó có 3 người đang ở một cơ sở sản xuất, nhưng họ không nói những người này đang làm việc tại cơ sở đó. Vụ việc này chỉ liên quan đến lĩnh vực du lịch”.

Đ.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên