24/11/2015 15:48 GMT+7

Đi sai phần đường - nguyên nhân "đầu sổ" gây tai nạn

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Đứng thứ nhì trong nhóm 16 nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông tại TP.HCM là do chạy xe vi phạm tốc độ, thứ ba là do tự lái xe gây tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông của xe khách Phương Trang trên cầu vượt Cây Gõ ngày 9-9 khiến 1 người chết, 8 người bị thương

Theo Công an TP.HCM, trong 10 tháng đầu năm 2015 tại TP.HCM đã xảy ra 640 vụ tai nạn giao thông làm 589 người chết và 207 người bị thương.

Trong đó, nguyên nhân lái xe tự gây tai nạn giao thông làm 49 người chết và 13 người bị thương, đứng hàng thứ ba trong số 16 nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông.

Đứng đầu sổ với 112 người chết và 52 người bị thương là nguyên nhân lưu thông không đúng phần đường.

Đứng thứ nhì với 64 người chết và 15 người bị thương là lý do vi phạm tốc độ. Đứng thứ 10 với 8 người chết và 4 người bị thương là do say bia rượu…

Về xếp loại 10 loại xe gây tai nạn giao thông, theo công an TP đứng đầu sổ là xe gắn máy với 480 vụ làm 443 người chết, 151 người bị thương; Đứng thứ hai là xe tải với 52 vụ làm 47 người chết và 18 người bị thương; đứng thứ ba là người đi bộ với 47 người chết và 8 người bị thương...

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên