11/11/2015 16:25 GMT+7

1.410 tỉ đền bù giải tỏa 2,2km xa lộ Hà Nội

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - Công ty CII đã ứng vốn hơn 1.410 tỉ đồng để giải phóng mặt bằng 2,2km đường, bù lại chủ đầu tư sẽ được kéo dài thời gian thu phí xa lộ Hà Nội.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật TP (gọi tắt Công ty CII) cho biết vừa ứng 30 tỉ đồng đầu tiên trong tổng số vốn 1.410 tỉ đồng dùng đền bù giải tỏa 2,2km xa lộ Hà Nội - đoạn cuối nút giao thông Đại học Quốc gia đến nút giao Tân Vạn thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương. Đây là đoạn đường xa lộ Hà Nội nối với cầu Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) bị thắt nút cổ chai.

Theo ông Nguyễn Thanh Nam - giám đốc điều hành dự án xa lộ Hà Nội thuộc Công ty CII, nếu tỉnh Bình Dương đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa, đầu năm 2016 sẽ triển khai thi công mở rộng đoạn đường trên.

Trước đó, dự án mở rộng 2,2km trên bị đình trệ hơn hai năm vì TP thiếu vốn nên đã đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ. Tuy nhiên các cơ quan trung ương cho biết đây là tuyến đường địa phương nên phải sử dụng ngân sách địa phương.

Do đó, Công ty CII đã đề xuất ứng vốn ngân sách và UBND TP chấp thuận đưa 1.410 tỉ đồng đền bù giải tỏa trên và vốn xây dựng nút giao thông Đại học Quốc gia TP.HCM (hơn 164 tỉ đồng) vào dự án BOT (đầu tư, kinh doanh và chuyển giao) nâng cấp, mở rộng xa lộ Hà Nội.

Vì vậy, đến nay tổng mức đầu tư dự án xa lộ Hà Nội từ 2.287,8 tỉ đồng nâng lên 3.822 tỉ. 

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên