18/10/2015 07:19 GMT+7

Kỷ niệm 70 năm nhà máy thủy điện 
lâu đời nhất Việt Nam

CHÍNH THÀNH
CHÍNH THÀNH

TT - Ngày 17-10, Nhà máy thủy điện Ankroet tại thung lũng Suối Vàng (xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) đã chính thức thay thế, đưa vào vận hành hệ thống điều khiển nhà máy theo 
công nghệ mới.

Nhà máy thủy điện Ankroet xây bằng đá, được công nhận là nhà máy thủy điện lâu đời nhất Việt Nam - Ảnh: C.Thành
Nhà máy thủy điện Ankroet xây bằng đá, được công nhận là nhà máy thủy điện lâu đời nhất Việt Nam - Ảnh: C.Thành

Ông Đinh Viết Hòa, quản đốc Nhà máy thủy điện Ankroet, cho biết đợt thay đổi này là một bước ngoặt lịch sử khi chuyển hệ thống điều khiển nhà máy từ bán tự động sang công nghệ tự động hiện đại. Công nghệ mới này sẽ giúp giảm sức lao động và nâng cao độ an toàn cho người điều khiển thiết bị tại nhà máy. Đồng thời ngày 17-10 cũng là ngày nhà máy kỷ niệm 70 năm chính thức đi vào hoạt động (1945 - 2015).

Theo Địa chí Đà Lạt (NXB Tổng Hợp TP.HCM), “đây là nhà máy thủy điện đầu tiên của Việt Nam được khởi công vào tháng 10-1942 và khánh thành vào năm 1945”, chính thức phát điện năm 1946.

Công suất thiết kế ban đầu của Ankroet chỉ 600kW, nhỏ hơn trăm lần so với những thủy điện hạng trung hiện nay, cung cấp điện cho đô thị Đà Lạt khi đó. Từ năm 2004, nhà máy được cải tạo nâng công suất lên 4.400kW, gấp 8 lần công suất thiết kế ban đầu, nâng sản lượng điện bình quân lên gần 22 triệu kWh/năm.

CHÍNH THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên