14/09/2015 10:05 GMT+7

​Bão số 3: học sinh Đà Nẵng nghỉ học, nhiều tàu gặp nạn

HỮU KHÁ - PHAN THÀNH
HỮU KHÁ - PHAN THÀNH

TTO - Do ảnh hưởng bão số 3, sáng 14-9, trời Đà Nẵng tiếp tục mưa lớn, gió giật mạnh. Nhiều tuyến đường trung tâm TP bị ngập nặng khiến người dân đi lại hết sức khó khăn.

Cây xanh gãy đổ trên đường Trần Hưng Đạo, dọc sông Hàn (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) - Ảnh: PHAN THÀNH

Ghi nhận trên một số tuyến đường TP Đà Nẵng, mưa lớn khiến việc di chuyển, đi lại rất khó khăn. Một số cây đã gãy đổ. Ở khu vực sông Hàn, nhiều ngư dân đang cố gắng chồng chắn tàu bè.

Học sinh nghỉ học

10 sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng đã gửi công điện khẩn yêu cầu Sở GD-ĐT TP thông báo cho học sinh toàn thành phố được nghỉ học, bắt đầu từ trưa 14-9.

Đồng thời, nội dung công điện cũng giao giám đốc sở theo dõi diễn biến mưa bão, quyết định thời điểm phù hợp cho học sinh đi học lại.

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP và Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh; thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm; kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.

Đồng thời nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển.

Các sở, ngành, quận, huyện cũng được yêu cầu rà soát, sẵn sàng triển khai các phương án phòng tránh áp thấp nhiệt đới và bão; chú ý đề phòng mưa lũ lớn, ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng sơ tán nhân dân và cứu nạn kịp thời ở các khu vực nguy hiểm.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới và bão để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Tàu thuyền neo đậu trên sông Hàn bị sóng nước đánh mạnh, nhiều người dân đang cố gắng kéo vào bờ. Ảnh: PHAN THÀNH
Tàu thuyền neo đậu trên sông Hàn bị sóng nước đánh mạnh, nhiều người dân đang cố gắng kéo vào bờ - Ảnh: PHAN THÀNH

Nhiều tàu thuyền gặp nạn

Sáng 14-9, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Trung tâm II) cho biết đã nhận tin cứu nạn khẩn cấp từ các tàu thuyền đang đánh cá trên vùng biển gần Đà Nẵng.

Theo đó, khoảng 7g sáng nay tàu đánh cá mang số hiệu QB 92021 do ông Phan Ngọc Liên làm chủ tàu đang đánh cá cách Đà Nẵng khoảng 27 hải lý về phía Đông Bắc thì gặp nạn, có nguy cơn chìm tàu và phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp.

Ngoài chủ tàu, còn có 6 thuyền viên khác.

Cũng khoảng 9g sáng nay, gia đình chủ tàu ĐNa 31724 (TP Đà Nẵng) đã trực tiếp đến văn phòng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II báo tin tàu bị hỏng máy thả trôi, gió lớn, có nguy cơ chìm, trên tàu có 3 thuyền viên, yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Ngay lập tức, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam triển khai ngay phương án nhằm đảm bảo tính mạng thuyền viên.

Trung tâm đã điều động hai tàu cứu nạn SAR 412 và SAR 274 lên đường tiếp cận hai tàu cá gặp nạn, ứng cứu khẩn cấp.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, hiện Đà Nẵng có 317 tàu thuyền, 2.676 lao động đang hoạt động trên biển. Trong đó, ở vùng Đông Bắc Hoàng Sa có 18 phương tiện, 205 lao động; khu vực biển Hải Phòng có 12 phương tiện, 84 lao động; khu vực ven biển từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có 105 phương tiện, 952 lao động; khu vực biển Đà Nẵng đến Bình Định có 182 phương tiện, 1.435 lao động.

Cảnh báo lũ trên các sông Trung Trung bộ

Sáng 14-9, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ vừa phát đi thông báo cảnh báo lũ trên các sông thuộc khu vực Trung Trung bộ.

Theo đó, trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng rìa nam cao lạnh lục địa đang di chuyển xuống phía Nam, kết hợp hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới nên khu vực Trung Trung bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Tổng lượng mưa từ 13g ngày 12-9 đến 13g ngày 13-9 tại khu vực Quảng Bình phổ biến ở mức 30-80mm, một số nơi mưa rất to như Minh Hóa: 127mm, Mai Hóa: 125mm, Tuyên Hóa: 129mm. Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế mưa phổ biến 10-30mm. Đà Nẵng đến Quảng Ngãi mưa phổ biến 20-50mm.

Từ nay đến ngày 16-9, trên các sông khu vực Trung Trung bộ có khả năng xuất hiện lũ.

Đỉnh lũ trên các sông Quảng Bình, Quảng Trị ở mức báo động 2 đến báo động 3, các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam ở mức báo động 1 đến báo động 2, các sông thuộc Quảng Ngãi ở mức báo động 2.

Đề phòng lũ quét xảy ra ở vùng núi; sạt lở đất ở các sườn dốc, ven sông suối và ngập lụt, ngập úng ở các vùng thấp trũng.

Lưu lượng dòng chảy về các hồ chứa có khả năng tăng cao trong thời gian trên, cần chú ý theo dõi, đề phòng mưa với cường độ lớn làm mực nước hồ tăng nhanh.

Lực lượng chức năng cho tháo dỡ các bảng quảng cáo trên cầu Sông Hàn để tránh những rủi ro do mưa bão gây ra - Ảnh: PHAN THÀNH

Dừng hoạt động tuyến tàu khách Sa Kỳ - Lý Sơn

Sáng 14-9, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trường Thọ đã có công điện khẩn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan và chủ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện chủ động phòng tránh, ứng phó với diễn biến của bão số 3 và diễn biến mưa có khả năng gây lũ lớn trên các sông thuộc tỉnh Quảng Ngãi. 

​Theo đó, công điện yêu cầu cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động. Đồng thời việc vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại cũng phải ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho hành khách từ 7g ngày 14-9 cho đến khi có thông báo chính thức về thời tiết ổn định từ Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi.

Đồng thời, ông Thọ yêu cầu Bộ đội biên phòng tỉnh quyết liệt kêu gọi 89 tàu với 730 ngư dân Quảng Ngãi đang hoạt động trên vùng biển dự báo ảnh hưởng bão di chuyển ra khỏi vùng biển này.(Trần Mai)

 

HỮU KHÁ - PHAN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên