01/08/2015 19:56 GMT+7

Chủ tịch nước dâng hương khu lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Ngày 1-8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dâng hương tưởng niệm, tham quan, ghi sổ lưu niệm, đồng thời trồng cây tại khu lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ tại thị trấn Bến Lức, Long An.

Chủ tịch Trương Tấn Sang tham quan phòng trưng bày tư liệu về luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Ảnh: AN LONG

Khu lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ vừa được khánh thành và đón nhận danh hiệu di tích cấp quốc gia vào ngày 29-7, cách quốc lộ 1A 1km, là một quần thể có diện tích 10.000m2, gồm các hạng mục như nhà tưởng niệm, nhà trưng bày, thư viện, công viên cây xanh, thảm cỏ, nơi trồng cây lưu niệm và công trình phụ trợ.

Bên cạnh đó còn có ngôi nhà luật sư sống thời niên thiếu tại đường Huỳnh Châu Sổ, khu phố 1, thị trấn Bến Lức, được xây dựng theo lối kiến trúc cổ truyền, kiểu ba gian hai chái, lợp ngói âm dương, nền lát gạch tàu, vách ván bổ kho.

Ngôi nhà đã bị hư hỏng một phần, hiện đang được phục hồi, trùng tu, tôn tạo. Cách khu tưởng niệm không xa là khu mộ của ông bà nội và khu mộ song thân luật sư Nguyễn Hữu Thọ.

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ sinh ngày 10-7-1910 trong một gia đình công chức trung lưu tại làng Long Phú, tổng Long Hưng Hạ, quận Trung Quận, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Năm 11 tuổi, ông  được gia đình cho sang Pháp du học.

Sau 11 năm đèn sách, ông lấy bằng cử nhân luật và trở về nước hành nghề luật sư. Từ đây, ông bắt đầu tham gia các hoạt động yêu nước của trí thức Nam bộ và nhiều lần bị địch bắt bớ, giam cầm ở Sài Gòn, Lai Châu, Hải Phòng, Phú Yên...

Ông đã giữ nhiều trọng trách như: chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền chủ tịch nước, chủ tịch Quốc hội, chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

 

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên