02/07/2015 13:49 GMT+7

Tàu ngầm 185 - Khánh Hòa đã vào quân cảng Cam Ranh

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Trưa nay 2-7, việc lai dắt tàu ngầm kilo 185 - Khánh Hòa từ tàu vận tải Rolldock Storm về quân cảng Cam Ranh đã hoàn thành.

Trong quân cảng, bốn chiếc tàu ngầm lớp kilo gồm 182 - Hà Nội, 183 - TP.HCM, 184 - Hải Phòng và 185 - Khánh Hòa được neo cạnh nhau.

Thời điểm tàu ngầm kilo 185 - Khánh Hòa vừa rời khỏi tàu mẹ - Ảnh: THANH NGUYÊN

Sáng sớm cùng ngày, tàu vận tải Rolldock Storm đã bơm nước để chìm dần xuống lòng vịnh Cam Ranh để tàu ngầm 185 - Khánh Hòa tiếp nước.

Các tàu lai dắt sau đó đã kéo tàu ngầm ra khỏi thân tàu vận tải và kéo về quân cảng. Ngay sau khi tàu 185 - Khánh Hòa tiếp nước, các sĩ quan hải quân trên tàu đã treo cờ đỏ sao vàng lên phần cao nhất của thân tàu.

Tàu lai dắt đang kéo tàu ngầm kilo 185 - Khánh Hòa về quân cảng Cam Ranh - Ảnh: THANH NGUYÊN
Tàu ngầm kilo 185 - Khánh Hòa ngâm mình trong nước biển vịnh Cam Ranh - Ảnh: THANH NGUYÊN

Tàu ngầm kilo 185 - Khánh Hòa được tàu Rolldock Storm chở từ Nga về Cam Ranh ngày 30-6. Đây là chiếc tàu ngầm lớp kilo thứ tư trong số sáu tàu ngầm cùng loại mà VN đặt hàng Nga sản xuất.

Chiếc tàu ngầm kilo thứ năm là 186 - Đà Nẵng đã hạ thủy và ra mắt vào ngày 28-12-2014, đang vào giai đoạn chạy thử nghiệm. Còn tàu 187 Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi đóng từ ngày 28-5-2014 và theo kế hoạch hai tàu còn lại sẽ được phía Nga bàn giao cho VN trong giai đoạn 2015-2016.

Bốn chiếc tàu ngầm kilo lớp 636 của hải quân Việt Nam trong quân cảng Cam Ranh - Ảnh: THANH NGUYÊN

Tàu ngầm lớp kilo 636 dài gần 74m, rộng 9,9m, có lượng giãn nước từ 3.000-3.950 tấn, tốc độ 20 hải lý/giờ, hoạt động ở độ sâu trung bình 240m và có thể lặn sâu tối đa 300m.

Tàu có tầm hoạt động 6.000-7.500 hải lý, thời gian hoạt động độc lập 45 ngày đêm và thủy thủ đoàn gồm 52 người.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên