25/06/2015 15:49 GMT+7

14 người chết và mất tích do mưa lũ vì bão số 1

T.PHÙNG
T.PHÙNG

TTO - Thống kê từ các tỉnh miền Bắc đến trưa 25-6, đợt mưa lớn kết hợp ảnh hưởng bão số 1 đã làm 7 người chết và 7 người mất tích do lũ cuốn tại các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Lào Cai.

* Mưa lũ làm đứt quốc lộ 4D nối Lai Châu - Lào Cai

Gió cấp 10, 11 tại khu vực thị trấn Cát Hải (huyện đảo Cát Hải), Hải Phòng trong cơn bão số 1 ngày 24-6 - Ảnh: Hoàng Linh

Tại Sơn La, mưa lớn và lũ từ đêm 23-6 đến sáng 25-6 đã làm 7 người chết ở các xã Bon Phặng, Chiềng Pấc, Mường Khiêng (huyện Thuận Châu), Chiềng Tương (huyện Yên Châu).

Ở các xã Chiềng Khừa (huyện Mộc Châu), Bon Phặng, Chiềng Pấc (huyện Thuận Châu) có 4 người mất tích.

Tại Lào Cai, vào khoảng 7g ngày 24-6, tại xã Thanh Phú (huyện Sa Pa) xảy ra trường hợp 2 người đi qua suối  Nậm Pá bị nước lũ tràn về cuốn mất tích

Tại Lai Châu, mưa lớn cũng gây lũ cuốn mất tích là cháu Lò Thị Hoán (6 tuổi, ở  bản Đốc, xã Khoen On, huyện Than Uyên).

* Cũng theo Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, do mưa lớn từ ngày 23 đến 25-6, nên quốc lộ 4D nối Lai Châu - Lào Cai bị sạt lở đứt đường.

Cụ thể, tại Km 7+630 quốc lộ  4D (Lai Châu - Lào Cai) bị sạt taluy âm, đứt đường, gây ách tắc giao thông. 

Ngoài ra các tuyến đường tỉnh  132 (Phong Thổ - Dào San), quốc lộ  279, tỉnh lộ 129 (Lai Châu - Sìn Hồ), tuyến đường Đông Pao đoạn từ thành phố đi Bản Hon... cũng bị  sạt, ách tắc.

Theo ông Tạ Tấn Vĩnh - Phó giám đốc Sở GTVT  Lai Châu - điểm sụt quốc lộ 4D tại Km 7+630 ước tính rộng khoảng 100 m2, sâu 10 m nên cần nhiều thời gian khắc phục.

Trước mắt Sở GTVT Lai Châu đã  hướng dẫn phương tiện đi theo hướng quốc lộ 100 và 12 để về Điện Biên và ngược lại để tránh điểm sạt lở.

Hiện tại Sở GTVT Lai Châu cũng lên  phương án khắc phục tạm thời là mở nền làm đường vòng tránh điểm sạt lở trên, dự kiến hết ngày 25-6 thông đường.

T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên