17/06/2015 10:46 GMT+7

Cứu sống 32 ngư dân bị chìm tàu ở Trường Sa

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Toàn bộ 32 thuyền viên trên một tàu câu mực của ngư dân Quảng Ngãi bị chìm ở biển Trường Sa được cứu sống an toàn sáng 17-6.

Vị trí tàu câu mực của ngư dân Quảng Ngãi bị chìm ở Trường Sa 50

Ông Nguyễn Xuân Bình - giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 (gọi tắt là Trung tâm 4) - cho biết, lúc 1g sáng 17-6, tàu QNg 95429 TS do ông Đỗ Mai Tấn (ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đang hành nghề ở vùng biển cách đảo Phan Vinh (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) khoảng 29 hải lý về hướng đông đông nam thì gặp lốc to gây sóng lớn khiến chìm tàu.

Hơn 6g cùng ngày, Trung tâm 4 nhận được tin vụ tai nạn nêu trên và điều động tàu đánh cá QNa 94545 TS do ông Lê Đức Rí (ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đang hoạt động gần đó kịp thời cứu nạn.

Toàn bộ 32 ngư dân của tàu câu mực Quảng Ngãi được tàu của ông Rí vớt thành công lúc 7g50.

Lúc 9g30 cùng ngày, tàu KN830 của lực lượng kiểm ngư VN đến được vùng biển bị nạn, đưa 22 ngư dân sức khỏe yếu lên tàu này để chăm sóc y tế. 10 ngư dân tàu bị nạn sức khỏe tốt vẫn đang ở trên tàu cá của ông Rí.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên