01/05/2015 12:58 GMT+7

Tìm thấy thi thể phụ nữ bị nước cuốn trôi từ 3 ngày trước

C.THÀNH
C.THÀNH

TTO - Do bất cẩn khi dọn vệ sinh, chị Duyên đã rớt xuống con kênh Phan Đình Phùng đổ về suối Cam Ly sau nhà, bị dòng nước chảy xiết cuốn mất tích.

​Vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân tại suối Cam Ly, đoạn qua P.5, TP. Đà Lạt gần trưa 1-5 - Ảnh: C.Thành

Khoảng 11g30 trưa 1-5, lực lượng công an, quân đội, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cùng người dân đã tìm thấy thi thể chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên (còn gọi là Duyên Anh, 37 tuổi, ngụ đường Phan Đình Phùng, P.2, TP Đà Lạt) bị nước cuốn trôi mất tích vào chiều 29-4.

Theo lực lượng tìm kiếm, trong hai ngày qua, do mưa lớn đổ từ đầu nguồn về làm dòng suối Cam Ly đục ngầu, chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Thi thể nạn nhân bị mắc kẹt tại bụi cây nằm tại địa điểm thuộc P.5, TP. Đà Lạt, cách thác Cam Ly khoảng 500m. Khu vực này trước đó đã được lực lượng tìm kiếm rà soát nhưng do nước dâng cao nên không phát hiện ra nạn nhân.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, khoảng 14g chiều 29-4, do bất cẩn khi dọn dẹp vệ sinh sau nhà, chị Duyên đã rớt xuống con kênh Phan Đình Phùng đổ về suối Cam Ly và mất tích.

Trong một diễn biến khác, UBND xã Tà Nung (TP Đà Lạt) cho biết lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể nam thanh niên bị nước cuốn trôi cũng trên địa phận suối Cam Ly.

Nạn nhân được xác định là Đỗ Mạnh Cường (23 tuổi, ngụ đường Hà Huy Tập, P.3, TP Đà Lạt) được tìm thấy trong một bãi sậy cách vị trí bị nước cuốn khoảng 100m.

Theo cơ quan chức năng, chiều 29-4, trong lúc Cường cùng 4 người khác đang thi công cầu treo bắc qua suối Cam Ly thì bất ngờ bị nước lũ ập đến cuốn trôi. Cường bị nước cuốn mất tích, 4 người làm cùng may mắn thoát nạn.

Hiện chính quyền địa phương, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang nhanh chóng đưa thi thể nạn nhân về gia đình lo hậu sự.

C.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên