24/04/2015 16:50 GMT+7

TP.HCM nghiên cứu ban hành quy định đánh bắt cá trên kênh rạch

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Ông Tất Thành Cang - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, phó chủ tịch UBND TP.HCM - đã cho biết như vậy sau khi cùng người dân thả cá xuống kênh Tàu Hủ - Bến Nghé sáng 24-4.

Ông Tất Thành Cang (đầu tiên bên phải) - Ủy viên dự khuyết trung ương Đảng, phó chủ tịch UBND TP cùng các đại biểu thả cá trên kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Ảnh Q.Khải
Ông Tất Thành Cang (đầu tiên bên phải) cùng các đại biểu thả cá trên kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Ảnh Q.Khải

Phát biểu tại lễ thả cá, ông Cang nhấn mạnh tình trạng đánh bắt thủy sản, đặc biệt là đánh bắt theo kiểu tận diệt trên kênh rạch vẫn còn xảy ra. Ông Cang đề nghị các địa phương, UBMTTQ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản, đồng thời xử lý nghiêm việc khai thác sai quy định.

Ông Cang cũng cho biết TP đang nghiên cứu vận dụng Luật thủy sản để ban hành quy định bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên kênh rạch.

Sáng cùng ngày, ông Cang cùng các đơn vị liên quan và người dân đã thả 475.000 con cá rô phi, trê, chép xuống kênh Tàu Hủ - Bến Nghé (địa bàn giáp ranh Q.1 và Q.4).

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống ngành thủy sản VN (1-4-1959), 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015).

Đoàn thanh niên các đơn vị và người dân cùng tham gia thả cá trên tuyến kênh Tài Hủ - Bến Nghé sáng ngày 24-4 - Ảnh Q.Khải
Đoàn thanh niên các đơn vị và người dân cùng tham gia thả cá trên tuyến kênh Tài Hủ - Bến Nghé sáng ngày 24-4 - Ảnh Q.Khải
QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên