21/04/2015 14:51 GMT+7

Yêu cầu xáng cạp hoạt động khi lấy mẫu nước kiểm nghiệm

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Đó là chỉ đạo của ông Đào Văn Hòa, chủ tịch UBND TP Cam Ranh, chiều 21-4 nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm trong đầm Thủy Triều do hoạt động nạo vét luồng lạch gây ra.

Người dân đổ tôm, cá chết ra quốc lộ 1 chiều 20-4 để phản đối việc xáng cạp gây ô nhiễm môi trường đầm Thủy Triều - Ảnh: Duy Thanh
Người dân đổ tôm, cá chết ra quốc lộ 1 chiều 20-4 để phản đối việc xáng cạp gây ô nhiễm môi trường đầm Thủy Triều - Ảnh: Duy Thanh

Sáng 21-4, UBND TP Cam Ranh (Khánh Hòa) họp với đại diện chủ đầu tư hai dự án nạo vét luồng lạch trong đầm Thủy Triều thuộc vịnh Cam Ranh để giải quyết kiến nghị của người dân về việc tôm, cá nuôi trong đầm chết hàng loạt nghi do thi công dự án gây nên.

Kết luận cuộc họp, ông Đào Văn Hòa, chủ tịch UBND TP Cam Ranh, yêu cầu Công ty CP Đầu tư Cái Mép (đang thi công nạo vét luồng lạch cho tàu hải quân ra vào, trong vùng nước quản lý của Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân) và Công ty CP xây dựng và phát triển Môi Trường Xanh (nạo vét luồng lạch phục vụ dự án cải tạo môi trường sinh thái đầm Thủy Triều) tạm dừng thi công; yêu cầu Phòng tài nguyên và môi trường Cam Ranh trong ngày 22-4 phải trình cho lãnh đạo TP kế hoạch lấy mẫu nước, mẫu tôm cá chết trong đầm kiểm nghiệm.

Theo chỉ đạo của ông Hòa, khi lấy mẫu kiểm nghiệm, hai đơn vị thi công nạo vét luồng lạch phải hoạt động như bình thường để thu thập các mẫu nước lúc thủy triều lên, xuống nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm; đồng thời trong ngày này nếu có tôm, cá chết sẽ thu mẫu đầy đủ để kiểm nghiệm tìm nguyên nhân.

Nếu xác định có ô nhiễm và đây là nguyên nhân làm cá, tôm nuôi trong đầm của người dân chết thì hai đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm. Nếu xảy ra ô nhiễm môi trường do thực hiện hai dự án trên, UBND TP Cam Ranh sẽ yêu cầu dừng thi công, đồng thời kiến nghị Bộ Tài nguyên và môi trường kiểm tra, đánh giá lại báo cáo đánh giá tác động môi trường mà bộ đã cấp cho hai dự án nêu trên.

UBND TP Cam Ranh cũng yêu cầu hai doanh nghiệp thực hiện dự án phải thả ngay phao phân định vùng thực hiện dự án để phân biệt với vùng nước bên ngoài, nhằm có cơ sở đánh giá việc ô nhiễm môi trường.

Lãnh đạo UBND TP Cam Ranh đã phê bình Công ty CP Đầu tư Cái Mép vì chiều 20-4 TP đã yêu cầu dừng thi công khi dân có phản ứng quyết liệt nhưng tối cùng ngày đơn vị này tổ chức thi công lại.

Như Tuổi Trẻ đã phản ánh, khoảng ba tháng qua, tôm hùm và cá bớp của hàng trăm hộ dân thuộc các phường Cam Nghĩa, Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc (TP Cam Ranh) chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng cho người nuôi. Người dân đã phản ảnh nhiều lần với chính quyền địa phương nhưng các dự án trên vẫn thi công bình thường.

Chiều 20-4, quá bức xúc, hàng trăm người dân đã mang các thùng cá, tôm chết lên đổ ra quốc lộ 1 trước mặt UBND P.Cam Phúc Bắc gây ách tắc giao thông gần một giờ.

Người dân đổ tôm, cá chết ra quốc lộ 1 chiều 20-4 để phản đối việc xáng cạp gây ô nhiễm môi trường đầm Thủy Triều - Ảnh: Duy Thanh
Người dân đổ tôm, cá chết ra quốc lộ 1 chiều 20-4 để phản đối việc xáng cạp gây ô nhiễm môi trường đầm Thủy Triều - Ảnh: Duy Thanh
Ông Nguyễn Ngọc Sơn - phó chủ tịch UBND TP Cam Ranh - đối thoại với người dân P.Cam Phúc Bắc vào chiều tối 20-4 - Ảnh: Duy Thanh
Ông Nguyễn Ngọc Sơn - phó chủ tịch UBND TP Cam Ranh - đối thoại với người dân P.Cam Phúc Bắc vào chiều tối 20-4 - Ảnh: Duy Thanh
Các xáng cạp múc cát nạo vét luồng trong đầm Thủy Triều - Ảnh: Duy Thanh
Các xáng cạp múc cát nạo vét luồng trong đầm Thủy Triều - Ảnh: Duy Thanh
DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên