Gốc cây gừa nơi phát nổ lớn khiến chị Hương bị thương - Ảnh: H.Song |
Theo người nhà của chị Hương, cây gừa này có trước ngày giải phóng, gia đình đốn cây nửa tháng nay để làm bờ kè. Để phá gốc cây, chị Hương nhóm lửa đốt gốc gừa liên tục trong 10 ngày, sau đó bất ngờ xảy ra nổ lớn, khói, bụi đất bay tung tóe.
Chị Hương bị gãy tay trái, bị thương ở mặt, đùi, mông được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Thiếu tá Trần Duy Lâm, trưởng công an thị trấn Bảy Ngàn, cho biết nguyên nhân có thể do bom mìn trong chiến tranh còn sót lại và mắc ở gốc gừa, nhưng gia đình không biết nên đốt gốc cây gây nổ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận