13/02/2015 10:03 GMT+7

​Ngồi sòng với dân bạc bịp, từ thua đến thua

NGỌC KHẢI - HẢI HIẾU
NGỌC KHẢI - HẢI HIẾU

TT - Cận tết, để phục vụ nhu cầu sát phạt gian lận, việc mua bán đồ chơi cờ bạc bịp công nghệ cao tuy lén lút nhưng khá sôi động.

Người giao hàng trình diễn để khách mua kiểm tra tính hiệu quả của bộ đồ chơi bạc bịp - Ảnh: Hải Hiếu
Người giao hàng trình diễn để khách mua kiểm tra tính hiệu quả của bộ đồ chơi bạc bịp - Ảnh: Hải Hiếu

Ông T. (Q.12, TP.HCM) kể sau những lần đánh bạc trong nước cũng như một số casino Campuchia, ông đã tìm hiểu về các trò đỏ đen bịp người chơi.

Ông nói: “Người chơi chỉ từ thua đến thua nếu không nhận ra đây là trò bịp cao cấp. Biết đồ chơi công nghệ cao, nhưng không phải ai cũng có gan làm giàu bằng mánh khóe này vì nếu bị phát hiện thì mất mạng như chơi”.

Ông T. cho hay nhiều loại đồ chơi đang khá thịnh hành được một số tay tổ chức cờ bạc sử dụng. Tùy độ “mật” (chỉ người dùng mới biết), nguồn gốc xuất xứ tương ứng với các hình thức đỏ đen (bài cào ba lá, bài xì dách, xóc đĩa, bầu cua...) sẽ có những mức giá khác nhau.

“Muốn đồ chơi bịp kiểu gì tôi cũng có thể giới thiệu người bán và giao tận nơi cho anh, nhưng anh cho tôi ít tiền gọi là cà phê cà pháo” - ông T. bỏ nhỏ.

Dễ dàng hốt bạc

Qua một tay chơi, chúng tôi có số điện thoại của ông Hùng chuyên cung cấp đủ loại thiết bị bịp trong cờ bạc. Ông Hùng giới thiệu có thể giao hàng ở bất cứ tỉnh nào trong cả nước.

Khi biết được người cần mua bài bịp đang ở TP.HCM, ông Hùng nói: “Giờ anh đang rất bận, khách hàng gọi nhiều lắm, không có thời gian giải thích qua điện thoại nhiều. Nếu cần, anh sẽ cho người ở gần bến xe An Sương gọi trực tiếp cho em để nói chuyện và giao hàng”, dứt câu ông cúp máy.

Khoảng 15 phút sau, một giọng nam gọi vào số máy mới vừa nói chuyện với ông Hùng và hẹn chúng tôi tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (Bình Chánh) giao hàng. Đến nơi, một cô gái tên Linh chạy xe Dream màu đỏ dẫn khách hàng vào quán cà phê gần chợ Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh).

Linh bảo ngồi đợi để về lấy hàng rồi đi ra ngoài. Một lúc sau, Linh gọi điện lại nói: “Em chỉ là người giao hàng, nhưng người chủ đi có việc nên không có hàng giao cho anh, anh thông cảm” rồi cúp máy.

Sáng hôm sau, Linh gọi lại cho khách để hỏi có mua hàng không và xin một cuộc hẹn để giao hàng. “Vì hôm qua em sợ anh là công an nên không dám giao hàng, giờ anh có lấy hàng không? Anh đang ở đâu, em chạy xuống giao liền?” - Linh nói.

Tại quán cà phê trên đường Hoàng Hoa Thám (Q.Tân Bình), Linh khẳng định mình là người chuyên đi giới thiệu sản phẩm và giao hàng. Thời gian gần đây khách hàng đặt mua liên tục nên ngày nào cũng giao rất nhiều nơi.

Lấy bộ bài tây từ trong túi xách ra, tiếp đó Linh mở chiếc hộp màu trắng, đeo cặp mắt kính màu xanh để khách kiểm tra hiệu quả của “đồ chơi”. Mở hộp lấy bộ bài xòe ra. Linh bốc ngay con 5 cơ và giới thiệu cho khách.

“Anh đeo cặp mắt kính này vô, nhìn cái viền ở giữa nó sẽ nổi lên tất cả con bài trên đó. Con 9 có hình như chiếc khóa, còn con 6 là số 6 bình thường” - Linh nhanh nhẹn hướng dẫn cho khách.

Linh báo giá 10 bộ bài tây sử dụng cho kính áp tròng là 1,5 triệu đồng và chỉ bán số lượng từ 10 bộ bài trở lên. Với loại bài này, người muốn chơi bài bịp phải sử dụng kính áp tròng mỗi khi chơi. Mỗi bộ kính áp tròng tương thích để chơi bài này là 2 triệu đồng.

Khi khách yêu cầu cần nhìn để biết được nước bích, chuồn, rô, cơ mỗi quân bài thì Linh lại giới thiệu một loại bài khác. Loại bài này là bài công ty, nó được in lỗi để người chơi biết dấu từng quân bài cụ thể. Với loại bài này, Linh báo giá 500.000 đồng cho 10 bộ bài.

Còn nếu muốn chắc ăn hơn, khách cần mua máy đánh bài bịp với giá 10 triệu đồng. Theo đó, người chơi sẽ được báo tín hiệu thắng qua chế độ rung trên điện thoại hoặc hộp quẹt ngụy trang để chia bài cho mình và chắc thắng.

“Nhưng máy đánh bài này đang hút hàng, anh muốn lấy phải đặt hàng, hai ba ngày nữa ở Hà Nội mới gửi vào” - Linh nói.

Bộ đồ chơi bạc bịp dùng với kính áp tròng nhìn xuyên thấu bài được bán với giá 3 triệu đồng - Ảnh: N.Khải

Điểm mặt đầu nậu

Theo tìm hiểu, một tay chuyên kinh doanh các mặt hàng đồ chơi đánh bạc gian lận là Tuấn ở Hà Nội. Tuấn đã gửi nhiều hàng vào TP.HCM để bán cho các mối tiêu thụ.

Tuấn cho biết sẵn sàng cung cấp đủ loại mặt hàng “độc” phục vụ các tay máu mê muốn thỏa chí hốt tiền, làm chủ canh bạc. Trong đó, tùy vào hình thức chơi bài gì sẽ có những đồ chơi tương ứng.

Tuấn ra giá bài dùng cho kính áp tròng là 100.000 đồng/bộ, còn kính áp tròng có ba loại 1,5 triệu, 2 triệu và 2,5 triệu đồng/bộ.

Theo đó, loại giá 2,5 triệu đồng là loại tốt nhất, đeo vào mát mắt và dễ chịu, có thể sử dụng nhiều lần trong hai năm. Nếu người mua ở TP.HCM, Tuấn sẽ gửi từ Hà Nội theo xe khách vào bến xe Miền Đông.

Tuấn nói: “Tất cả đồ sản xuất ra rồi đều dùng được và chuẩn xác”, và cho biết để đảm bảo uy tín làm ăn lâu nay, người mua không cần đặt cọc. Ngoài kính áp tròng, Tuấn còn cung cấp thêm bộ xóc đĩa có gắn camera ở bát để bịp người cùng chơi, ung dung gom tiền.

Còn ông Văn ở Q.12 (TP.HCM) giải thích khi chơi cờ bạc bắt buộc phải đưa đồ chơi vào mới có thể hốt tiền người chơi, cầm chắc phần thắng. Ông Văn ví von: “Như câu được cá em phải có cần”.

Ông Văn tư vấn đồ nghề bạc bịp tối ưu hiện là sử dụng kính áp tròng. Ngoài ra còn có máy chia bài cào sẽ biết tụ nào lớn nhất trước khi chia, giá 11 triệu đồng. Hàng loại này đang “cháy”.

Ông này cũng cho hay có nhiều giá với bộ đồ chơi kính áp tròng, từ 1,2 - 3 triệu đồng/bộ, lúc nào cũng có sẵn. Ông ra giá 20 bộ bài (giá 120.000 đồng/bộ) và một bộ kính áp tròng loại tốt có khả năng nhìn xuyên thấu lá bài tổng cộng là 5,4 triệu đồng.

“Giá này không bớt, nhưng tôi sẽ cho lại anh 400.000 đồng” - ông Văn chốt. 

Luật sư HỨA THỊ THẢO (Đoàn luật sư TP.HCM):

Phạm tội hình sự

Người mua bán, tàng trữ thiết bị cờ bạc bịp sẽ bị xử phạt về hành vi kinh doanh trái phép theo điều 159 Bộ luật hình sự.

Ngoài mức xử phạt hành chính bị phạt tiền từ 3-50 triệu đồng, người sử dụng thiết bị gian lận bịp để đánh bạc là hành vi có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 139 Bộ luật hình sự.

Ngoài mức xử phạt hành chính phạt tiền từ 10-100 triệu đồng, còn tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

Cũng theo quy định, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Ngoài ra, điều luật còn quy định khung hình phạt lên đến 15 năm, 20 năm hoặc tù chung thân.

Sau khi trưng cầu giám định tại Viện Khoa học hình sự, nếu các thiết bị cờ bạc bịp có chứa chất phóng xạ thì sẽ bị xử lý về hành vi mua bán tàng trữ chất phóng xạ. Khung hình phạt cao nhất mà người phạm tội phải đối mặt là tù chung thân.

Phạm pháp, nguy hại

Ngày 6-2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại nhiều địa điểm ở Hà Nội, thu giữ hàng nghìn thiết bị cờ bạc bịp và thiết bị sản xuất khác...

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, cục trưởng C45, cho biết: “Người dân cần xác định rõ phải tránh xa mọi trò cờ bạc, bởi không có con bạc nào có thể thắng trong các trò đỏ đen do các đối tượng chuyên nghiệp tổ chức”.

Theo thiếu tướng Tiến, hiện C45 đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng giám định kết quả những thiết bị sử dụng vào mục đích đánh bạc bịp mà C45 đã khám phá trước đó tại Hà Nội có chứa chất phóng xạ hay không, chứa chất gì và hàm lượng bao nhiêu.

Từ các kết quả giám định và tài liệu chứng cứ khác sẽ khởi tố, đề nghị truy tố theo từng tội danh phù hợp.

Theo ông Tiến, kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp đều có các thiết bị đặc biệt, kết hợp với các thủ đoạn tinh vi lừa người chơi.

Quân bài xóc đĩa có gắn chip, quân bài lá bình thường có đánh dấu rất tinh vi, cao hơn nữa là có chất phản quang, có thể nhìn xuyên thấu quân bài nếu có thiết bị chuyên dùng kèm theo.

Nguy hiểm hơn, các loại bài lá và các thiết bị tinh vi đều nhập từ nước ngoài, có chứa chất phóng xạ lên tới 30%, người nào tiếp xúc qua có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Thiếu tướng Tiến nhấn mạnh với những thiết bị đặc biệt kèm theo các thủ đoạn tinh vi của các đối tượng tổ chức chuyên nghiệp, không có con bạc nào có thể thắng được.

Nếu có người thắng, đó cũng chỉ là những “chân gỗ” của băng nhóm tổ chức, hoặc là một hình thức dụ dỗ người chơi bằng cách cho thắng nhỏ, kích thích máu ăn thua, muốn ăn lớn hơn, cuối cùng là tán gia bại sản.

Còn theo PGS.TS Nguyễn Hữu Đức, việc sử dụng các loại đồ chơi bạc bịp nhiễm chất phóng xạ tiềm ẩn rất nhiều nguy hại đến sức khỏe con người. Điều này có thể khiến người tiếp xúc thay đổi cấu trúc di truyền, tác động đến cơ quan sinh sản, gây đột biến gen...

GIA MINH

NGỌC KHẢI - HẢI HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên