11/02/2015 16:16 GMT+7

Phạt 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép 20 triệu đồng

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - Ngày 11-2, công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định xử phạt 5 công dân Trung Quốc về hành vi qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định.

5 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép - Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Tổng số tiền phạt là 20 triệu đồng.

Năm công dân Trung Quốc gồm: Yang Kun (41 tuổi), Zhu Yan Rong (51 tuổi), Kuang Yong (50 tuổi), Wang Guo Zhi (52 tuổi), Yang Jing Feng (49 tuổi), cùng trú tại thành phố Qúy Dương, tỉnh Qúy Châu, Trung Quốc.

Công an tỉnh Quảng Ninh cũng lập biên bản xử lý hành chính đối với lái xe Phạm Ngọc Tiến (50 tuổi, trú tại P. Duyên Hải, thành phố Lào Cai) về hành vi điều khiển các loại phương tiện chuyên chở người nhập cảnh Việt Nam trái phép với mức tiền phạt 7,5 triệu đồng.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã yêu cầu 5 người Trung Quốc trên trở lại nơi xuất phát bằng ôtô do Tiến lái trước ngày 11-2, sau khi đã chấp hành quyết định xử phạt.

Trước đó, vào đêm 9-2, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra khách sạn Minh Thành (P. Bãi Cháy, TP Hạ Long), phát hiện 5 người trên nhập cảnh vào Việt Nam mà không có hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu.

Tại cơ quan công an, 5 người khai nhận đã nhập cảnh vào Việt Nam vào lúc 8g sáng cùng ngày qua đường đò sông Nậm Thi, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Sau đó, cả 5 người này đã thuê ôtô 7 chỗ do Tiến lái đến Quảng Ninh tham quan vịnh Hạ Long. Trong khi đang ở khách sạn Minh Thành thì bị cơ quan chức năng kiểm tra, lập biên bản.

* Phạt người Hàn Quốc cư trú “chui” 30 triệu đồng 

Ngày 11-2, công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã phối hợp với Cục Xuất nhập cảnh Bộ Công an ra quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng đối với Yu Seong Il (51 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) về hành vi cư trú trái phép.

Yu Seong Il tại cơ quan công an - Ảnh do cơ quan chức năng cung cấp

Trước đó, ngày 5-2, phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức kiểm tra hành chính tại khách sạn Perter (khu đô thị Đông Hùng Thắng, P. Bãi Cháy, TP Hạ Long). Khi phát hiện việc ông Yu tạm trú mà không xuất trình được hộ chiếu, cơ quan chức năng đã đưa người đàn ông này về trụ sở công an.

Tại cơ quan công an, Yu Seong Il đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Theo kết quả điều tra, Yu Seong Il sử dụng hộ chiếu (đã hết giá trị từ ngày 14-3-2012) nhập cảnh vào Việt Nam nhiều lần làm hướng dẫn viên du lịch “chui” cho các đoàn khách Hàn Quốc đến Việt Nam. Lần nhập cảnh gần đây nhất, Yu Seong Il sử dụng thị thực có hạn tạm trú đến 14-10-2010.

Sau khi hết thời hạn được phép tạm trú tại Việt Nam, ông Yu không xuất cảnh mà thuê nhà tại Mễ Trì (Từ Liêm, Hà Nội) ở và vẫn tiếp tục làm hướng dẫn viên du lịch trái phép từ đó đến nay.

Các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội buộc Yu Seong Il xuất cảnh trong ngày 6-2, đồng thời đưa vào diện cấm nhập cảnh Việt Nam từ nay đến năm 2018.

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục