05/11/2014 13:59 GMT+7

Nhiều nơi tại TP.HCM sẽ ngập sâu do triều cường

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, hạ lưu sông Đồng Nai - Sài Gòn đang xuất hiện triều cường, đỉnh triều dự báo vượt báo động 3 (1,5m), đạt 1,59m.

Người dân trên đường Huỳnh Tất Phát, huyện Nhà Bè ngồi trước cửa nhà để tát nước do triều cường gây ngập ngày 10-10-2014 - Ảnh: Đức Phú

Cụ thể, ngày mai 6-11, đỉnh triều tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn lần lượt đạt 1,5m lúc 3g và 16g30.

Ngày 7-11, đỉnh triều tiếp tục lên mức 1,53m và 1,55m vào thời điểm 3g30 và 17g30.

Đỉnh triều có thể đạt mức cao nhất 1,55m và 1,59m vào 4g sáng và 18g chiều 8-11.

Trong khi đó, đỉnh triều tại trạm Nhà Bè (kênh Đông Điền) được dự báo thấp hơn chút ít so với đỉnh triều tại trạm Phú An.

Khoảng 60% diện tích tại TP.HCM ở khoảng cao độ 1,5m nên sẽ có nhiều khu vực bị ngập do triều cường xâm nhập.

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP đã đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó với đợt triều cường này.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên