16/09/2014 08:24 GMT+7

Khống chế thành công kẻ bắt cóc con tin

M.QUANG - L.HOÀI
M.QUANG - L.HOÀI

TTO - Khoảng 6g sáng nay, một nam thanh niên cầm dao đột nhập lên một căn hộ ở tầng 4, nhà E6 Tập thể Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội, khống chế con tin.

Người mặc quần lửng xách túi chấm đỏ là thủ phạm vụ bắt cóc - Ảnh: Việt Dũng
Thủ phạm vụ bắt cóc (mặc áo trắng, quần lửng) được áp dẫn giải về trụ sở công an - Ảnh: Việt Dũng

Một số người dân cho biết khi đột nhập vào nhà, đối tượng này đã gặp bà Đỗ Thị Ánh Hồng, sinh năm 1966. Lập tức đối tượng chém bà Hồng khiến bà bị thương ở cả hai tay.

Theo xác minh bước đầu của cơ quan chức năng, đối tượng đột nhập bắt cóc con tin là Phan Thanh Bình, sinh năm 1986.

Được biết đối tượng này không có tiền án tiền sự và đã đi khỏi nhà ở Uông Bí, Quảng Ninh từ 10 ngày nay. 

Tấn công bất ngờ

Bà Hồng kêu cứu và chạy thoát ra ngoài. Tuy nhiên, bên trong còn ba người, gồm bà Đỗ Thị Hương (chị gái bà Hồng), hai cháu gái Phạm Mộc Lam (sinh năm 2003) và Phạm Tùng Lam (sinh năm 2002).

Trong khi đó, theo lời kể của bà Đỗ Thị Ánh Hồng, vào lúc gần 6g, khi bà mở cửa định đi chợ, một thanh niên đi trước bà khoảng ba bậc cầu thang. 

Khi bà vừa đi ra, người thanh niên quay lại bóp cổ bà. Bà Hồng cố vùng vẫy vật nhau với đối tượng, trong lúc vật nhau, bà bị đối tượng chém vào tay. 

Đối tượng đẩy được bà Hồng ra khỏi cửa và chốt cửa nhà lại.

Bà Hồng đứng ngoài cửa van xin đối tượng "trong nhà chị cũng có con và em cũng có con nhỏ. Em muốn gì chị cũng đáp ứng, còn đứa bé nhà chị nó yếu cần được ra ngoài". 

Sau đó, Bình thả cháu gái nhỏ hơn là Mộc Lam rồi khống chế bà Hương và cháu Tùng Lam làm con tin.

Đồng thời đối tượng yêu cầu chị Hồng, sang nhà E7, là dãy nhà phía sau nhà E6 (nơi đối tượng đang giữ con tin), tìm một người tên là Bé, bảo bà này đi cùng đón vợ con của đối tượng đến.  

Bà Hồng có sang gặp bà Bé, bà này bảo mình già yếu không đi được nên viết địa chỉ cho đi đón.

Cùng thời điểm, lực lượng công an có mặt, nên đã liên hệ để đưa vợ con của đối tượng lên. 

Phong tỏa hiện trường

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an Q.Thanh Xuân và hình sự đặc nhiệm Công an Hà Nội cùng nhiều lực lượng khác đã có mặt phong tỏa hiện trường.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, phó giám đốc Công an Hà Nội đã có mặt tại hiện trường chỉ huy giải cứu con tin và thương thuyết.

Tuy nhiên, cho đến 9g sáng, đối tượng vẫn cố thủ và không tiếp nhận đàm phán.

Hiện Công an Hà Nội đang đưa vợ của đối tượng từ Uông Bí, Quảng Ninh xuống hiện trường để thương thuyết.

Lúc 9g52, lực lượng đặc nhiệm hình sự đã có mặt nhưng hiện vẫn chưa tiếp cận hiện trường.

Lúc 10g40, thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, giám đốc Công an Hà Nội, có mặt tại hiện trường và trực tiếp tham gia thương thuyết.

Đến 10g43, thiếu tướng Chung đã thuyết phục được đối tượng, đưa đối tượng ra xe về trụ sở công an, giải cứu hai con tin. Cả hai con tin không bị tổn hại gì.

 

Video clip do Phòng Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện
Đối tượng được đưa ra xe về trụ sở CA - Ảnh: Việt Dũng
Đối tượng được đưa ra xe về trụ sở công an - Ảnh: Việt Dũng
Các lực lượng phong tỏa hiện trường - Ảnh: Việt Dũng
Các lực lượng phong tỏa hiện trường - Ảnh: Việt Dũng
Bà Hồng và cháu Phạm Tùng Lam (người bị bắt làm con tin) sau khi được giải cứu - Ảnh: Minh Quang
Bà Hồng và cháu Phạm Tùng Lam (người bị bắt làm con tin) sau khi được giải cứu - Ảnh: Minh Quang
Giám đốc CAHN áo trắng trực tiếp đưa đối tượng ra xe ô tô về trụ sở - Ảnh: Minh Quang
Giám đốc Công an TP Hà Nội (áo trắng) trực tiếp đưa đối tượng ra ôtô về trụ sở - Ảnh: Minh Quang
Xe chở đối tượng bắt cóc con tin về cơ quan điều tra - Ảnh: Lâm Hoài
Bà Hồng bị chém bị thương cả hai tay đang được sơ cứu - Ảnh: Lâm Hoài
Bà Hồng được cấp cứu và đưa về tá túc tại ngôi nhà khác - Ảnh: Lâm Hoài
Căn hộ ở tầng 4 (có rèm xanh) nơi kẻ bắt cóc đang khống chế con tin và cố thủ - Ảnh: Quang Huy
Căn hộ ở tầng 4 (có rèm xanh) nơi kẻ bắt cóc đang khống chế con tin và cố thủ - Ảnh: Quang Huy
Các lực lượng công an phong tỏa hiện trường xung quanh - Ảnh: Quang Huy
Các lực lượng công an phong tỏa hiện trường xung quanh - Ảnh: Quang Huy

(Tiếp tục cập nhật)

M.QUANG - L.HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên