23/06/2015 08:09 GMT+7

Sẽ cấp lại đất cho 62 hộ dân ở Cổng Trời

LÂM THIÊN
LÂM THIÊN

TT - ông Nguyễn Minh An - phó chủ tịch UBND huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) - cho biết huyện sẽ làm việc lại với dân và cấp đất cho dân tại vị trí thuận lợi hơn.

Sau khi Tuổi Trẻ ngày 21-6 đăng phóng sự ảnh “Cơ cực nơi Cổng Trời”, ngày 22-6, ông Nguyễn Minh An - phó chủ tịch UBND huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) - cho biết huyện sẽ làm việc lại với dân và cấp đất cho dân tại vị trí thuận lợi hơn. 

Theo ông An, huyện sẽ tính toán bố trí bà con ở vị trí nằm bên phải đường vào tiểu khu 243A. Tại đây, địa hình chủ yếu là đồi thấp, gần nguồn nước và đường giao thông nên đa số các hộ dân đều thống nhất tại vị trí này. Đây là khu vực rừng tái sinh do Ban quản lý rừng Nam Ban quản lý.

Cũng theo ông An, UBND huyện Lâm Hà đang làm đơn đề nghị UBND tỉnh cho chuyển mục đích sử dụng đất, từ đất rừng tái sinh chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp để giao cho 62 hộ dân với tổng diện tích khoảng 40ha.

Ông Nguyễn Minh An cũng cho biết sở dĩ lâu nay UBND huyện Lâm Hà chậm giải quyết đơn xin đất ở và đất sản xuất cho 62 hộ dân phát sinh tại thôn Cổng Trời, xã Mê Linh là do quỹ đất ở, đất sản xuất của huyện gần như đã cạn kiệt. Hiện huyện vận động bà con đang dựng lều sinh sống tại tiểu khu 111A (xã Lát, huyện Lạc Dương) sớm trở về thôn Cổng Trời, xã Mê Linh để ổn định cuộc sống.

LÂM THIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên