30/06/2018 07:28 GMT+7

'Tìm về cội nguồn' nối yêu thương cho những người con nuôi gốc Việt

PHẠM VŨ - MINH HUỲNH
PHẠM VŨ - MINH HUỲNH

TTO - Chương trình làm cầu nối cho những người con đang trở về quê hương từ bất cứ nơi đâu để tìm lại gia đình.

Tìm về cội nguồn nối yêu thương cho những người con nuôi gốc Việt - Ảnh 1.

Cội nguồn của một người Việt đôi khi lại không nằm trong lời ru của mẹ, lời dạy dỗ của cha, không trong câu chuyện kể của ông bà, không trong bài học bài thi, không trong dòng sông, cây khế, món ăn thơm vị gia đình.

những người con chỉ được nhìn thấy những dấu hỏi về cội nguồn của mình trên làn da, mái tóc, đôi mắt, nụ cười của chính mình. Mang dấu hỏi ấy, họ lớn lên. 

nhiều người trong số họ đã và đang mang dấu hỏi ấy đi tìm, dù rằng có phải vượt qua nửa vòng trái đất, dù rằng có gặp phải biết bao rào cản từ ngôn ngữ, văn hoá đến thời gian, công việc, dù rằng đôi khi kết quả của việc tìm kiếm ấy lại là một vết thương lòng…

Mong muốn bước tìm về của họ có người đồng hành, vơi bớt cô đơn và đẩy nhanh ngày đoàn tụ, báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình Tìm về cội nguồn, làm cầu nối cho những người con đang trở về quê hương từ bất cứ nơi đâu để tìm lại gia đình. Buổi giao lưu đầu tiên Cội nguồn con ở đâu? sẽ được tổ chức vào 13h30 ngày 12-7-2018.

Sự kiện chào đón sự tham gia của những người con nuôi gốc Việt đang trở về từ nhiều nước trên thế giới, những trẻ em đang sinh sống ở các mái ấm, những người làm cha mẹ không may thất lạc con, các chuyên gia tâm lý, những vị phụ trách mái ấm và các ban ngành liên quan…

Nữ đạo diễn Việt kiều 10 năm ở Việt Nam: "Còn yêu nhiều lắm!" Nữ đạo diễn Việt kiều 10 năm ở Việt Nam: 'Còn yêu nhiều lắm!'

TTO - Thuộc thế hệ người gốc Việt sinh ra và trưởng thành tại Mỹ, Jenni Trang Lê nói chị chưa bao giờ hối hận về quyết định trở về lập nghiệp.

PHẠM VŨ - MINH HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên