12/11/2018 17:47 GMT+7

Tiểu thương tất bật chuẩn bị khi chợ Bình Tây hoạt động trở lại

HỮU THUẬN
HỮU THUẬN

TTO - Ngày 15-11 tới đây, chợ Bình Tây sẽ chính thức khai trương sau gần 2 năm tu sửa. Vài ngày nay, hàng ngàn hộ tiểu thương đang tất bật chuẩn bị đưa hàng hóa vào chợ, sẵn sàng cho việc buôn bán trong những ngày tới.

Được xây dựng năm 1928, năm nay ngôi chợ - di tích lịch sử nổi tiếng cả nước này cũng vừa tròn 90 tuổi. Sau khi sửa chữa, chợ Bình Tây vẫn giữ được nét mỹ quan và sẽ là ngôi chợ văn minh, hiện đại.

Chợ Bình Tây là chợ đầu mối bán sỉ lớn của TP.HCM và cả nước, nhiều loại hàng từ đây được bán sỉ sang thị trường Campuchia và các nước. Đây là công trình kiến trúc cổ mang tính văn hóa, lịch sử cao nên từ lâu đã trở thành một trong những điểm tham quan du lịch ở TP.HCM, nơi các hãng du lịch đưa khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm.

Đặc điểm nổi bật nhất nhìn từ mặt tiền chính là nóc nhà gắn đồng hồ lớn, đây là biểu tượng của chợ Bình Tây 90 năm qua. Khu vực nhà lồng có tổng cộng 1.446 sạp, trong đó có 698 sạp tầng trệt và 748 sạp tầng lầu.

Tiểu thương tất bật chuẩn bị khi chợ Bình Tây hoạt động trở lại - Ảnh 1.

Sau gần 2 năm sửa chữa, ngôi chợ có tuổi đời gần trăm năm đã hoàn thành, chuẩn bị khai trương vào ngày 15-11 tới đây - Ảnh: HỮU THUẬN

Tiểu thương tất bật chuẩn bị khi chợ Bình Tây hoạt động trở lại - Ảnh 2.

Toàn cảnh khu chợ sau khi hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp - Ảnh: HỮU THUẬN

Tiểu thương tất bật chuẩn bị khi chợ Bình Tây hoạt động trở lại - Ảnh 3.

Phần mái ngói đỏ được nâng cấp nhưng giữ nguyên nét thiết kế thuở ban đầu - Ảnh: HỮU THUẬN

Tiểu thương tất bật chuẩn bị khi chợ Bình Tây hoạt động trở lại - Ảnh 4.

Không gian chính giữa chợ nhìn từ trên cao - Ảnh: HỮU THUẬN

Tiểu thương tất bật chuẩn bị khi chợ Bình Tây hoạt động trở lại - Ảnh 5.

Cô Lan Thủy, tiểu thương của chợ từ vài chục năm nay, khấn vái để buôn may bán đắt trong ngày trở lại của ngôi chợ lâu đời - Ảnh: HỮU THUẬN

Tiểu thương tất bật chuẩn bị khi chợ Bình Tây hoạt động trở lại - Ảnh 6.

Chiều 11-11, các tiểu thương chợ Bình Tây (quận 6, TP.HCM) tất bật dọn hàng hóa từ chợ tạm cạnh đó để chuẩn bị buôn bán lại, sau khi ban quản lý thông báo việc sửa chữa đã hoàn thành.

Tiểu thương tất bật chuẩn bị khi chợ Bình Tây hoạt động trở lại - Ảnh 7.

Tiểu thương chuyên chở hàng hóa từ dãy chợ tạm - Ảnh: HỮU THUẬN

Tiểu thương tất bật chuẩn bị khi chợ Bình Tây hoạt động trở lại - Ảnh 8.

Những công nhân cũng đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để chợ được khánh thành trong 3 ngày nữa - Ảnh: HỮU THUẬN

Tiểu thương tất bật chuẩn bị khi chợ Bình Tây hoạt động trở lại - Ảnh 9.

Ở các sạp, công nhân hàn và các thợ điện lắp những kệ đỡ cho tiểu thương bày biện hàng hóa - Ảnh: HỮU THUẬN

Tiểu thương tất bật chuẩn bị khi chợ Bình Tây hoạt động trở lại - Ảnh 10.
Tiểu thương tất bật chuẩn bị khi chợ Bình Tây hoạt động trở lại - Ảnh 11.

Bên trong chợ có hàng ngàn sạp hàng hóa, từng sạp được làm biển hiệu một cách đồng bộ và có đánh số để dễ dàng tìm kiếm - Ảnh: HỮU THUẬN

Tiểu thương tất bật chuẩn bị khi chợ Bình Tây hoạt động trở lại - Ảnh 12.

Chị Thanh Thủy, tiểu thương của chợ từ 10 năm nay, tỏ rõ nét mặt phấn khởi khi được trở về sạp hàng của chị trước kia. Chị cho hay rất mong sau khi sửa chữa chợ để tốt hơn về vật chất, việc buôn bán của mọi tiểu thương sẽ thuận lợi hơn - Ảnh: HỮU THUẬN

Tiểu thương tất bật chuẩn bị khi chợ Bình Tây hoạt động trở lại - Ảnh 13.

Nhiều tiểu thương huy động cả gia đình cùng nhau chuẩn bị hàng hóa cho ngày chợ Bình Tây hoạt động trở lại - Ảnh: HỮU THUẬN

Tiểu thương tất bật chuẩn bị khi chợ Bình Tây hoạt động trở lại - Ảnh 14.

Khu vực nhà lồng chợ có gần 1.500 sạp, kinh doanh nhiều mặt hàng. Nhiều sạp vải, tiểu thương tiến hành phân loại, sắp xếp cho gọn gàng - Ảnh: HỮU THUẬN

Tiểu thương tất bật chuẩn bị khi chợ Bình Tây hoạt động trở lại - Ảnh 15.

Đội khuân vác của các chủ sạp hàng liên tục bốc dỡ hàng hóa lên xe kéo, đưa vào ngôi chợ mới sửa khang trang - Ảnh: HỮU THUẬN

Tiểu thương tất bật chuẩn bị khi chợ Bình Tây hoạt động trở lại - Ảnh 16.

Tuy chợ được sửa chữa một cách bài bản và hiện đại, vẫn giữ lại thiết kế truyền thống nhưng chưa trang bị hệ thống thang máy nâng hàng hoá - Ảnh: HỮU THUẬN

Tiểu thương tất bật chuẩn bị khi chợ Bình Tây hoạt động trở lại - Ảnh 17.

Tại cửa chính của chợ Bình Tây có sơ đồ bố trí sạp bằng song ngữ để mọi người dễ dàng tìm kiếm hàng hóa cần mua - Ảnh: HỮU THUẬN

Tiểu thương tất bật chuẩn bị khi chợ Bình Tây hoạt động trở lại - Ảnh 18.

Hệ thống PCCC của chợ được làm mới một cách đồng bộ, đảm bảo cho công tác PCCC của ngôi chợ sau 2 năm tu sửa - Ảnh: HỮU THUẬN

HỮU THUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên