10/10/2017 23:02 GMT+7

Thủ tướng yêu cầu quản lý chặt việc phong tặng danh hiệu của các hội

V.V.TUÂN
V.V.TUÂN

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội, trong đó lưu ý quản lý chặt chẽ việc công nhận, tôn vinh, phong tặng các danh hiệu theo pháp luật và điều lệ hội.

Chiều 10-10, tại cuộc họp báo thường kỳ quý 3 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, ông Phạm Xuân Phúc, phó chánh thanh tra bộ, lên tiếng về việc bộ có văn bản gửi Thủ tướng kiến nghị "dẹp loạn" việc phong tặng danh hiệu tràn lan, nhưng sau đó vấp phải phản ứng của các hội, liên hiệp hội.  

Ông Phúc giải đáp: "Theo báo cáo của các địa phương, trong thời gian dài một số hội, hiệp hội, liên hiệp hội có tổ chức công nhận, phong tặng, cấp bằng một số danh hiệu: đền thiêng linh ứng đạt tiêu chuẩn thờ tam tứ phủ theo nghi lễ văn hóa Việt Nam, bằng chứng nhận nghệ nhân ưu tú văn hóa dân gian, Việt Nam linh thiêng cổ tự, tôn vinh nghệ nhân, cây di sản...

Chúng tôi xem xét tất cả các văn bản hiện nay thì không có văn bản nào quy định về những việc này.

Khi các địa phương báo cáo, báo chí phản ánh, chúng tôi đã đối chiếu Luật di sản, Luật thi đua khen thưởng, nghị định 45... thì không có văn bản nào quy định các liên hiệp hội, hiệp hội, hội có chức năng triển khai nhiệm vụ này. 

Khi chúng tôi về địa phương hỏi thì các hội phong tặng, trao tặng danh hiệu mà không hề có hồ sơ gì cả.

Vì vậy căn cứ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, chúng tôi xây dựng văn bản gửi các địa phương đề nghị dừng không tổ chức các hoạt động này ở địa phương khi chưa được pháp luật quy định. 

Chúng tôi đề nghị các hội dừng việc phong tặng danh hiệu khi chưa được pháp luật quy định".

Về phản ứng của các hội, liên hiệp hội quanh kiến nghị "dẹp loạn danh hiệu" của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, ông Phúc cho biết ngày 29-9, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc quản lý việc chứng nhận, tôn vinh của các hội.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch trong phạm vi thẩm quyền xử lý dứt điểm và có văn bản trả lời kiến nghị của Liên hiệp Các hội UNESCO Việt Nam.

Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội và việc thực hiện điều lệ của hội, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội, trong đó lưu ý quản lý chặt chẽ việc công nhận, tôn vinh, phong tặng các danh hiệu theo quy định của pháp luật và điều lệ của hội, xử lý theo thẩm quyền đề nghị, phản ảnh của các hội, không chuyển công việc thuộc thẩm quyền xử lý lên cấp trên.

Diễn biến việc Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch quyết tâm "dẹp loạn" danh hiệu:

- Ngày 10-3, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Đặng Thị Bích Liên ký công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị chỉ đạo dừng việc chứng nhận tôn vinh nghệ nhân, công nhận "Việt Nam linh thiêng cổ tự", chứng nhận "Cây di sản"...

- Ngày 14-3, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam có công văn gửi Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch khẳng định việc bộ nêu tên liên hiệp có vai trò tổ chức, cấp các giấy chứng nhận trong công văn ngày 10-3 là không chính xác.

- Ngày 16-3, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch xem xét lại nội dung của công văn ngày 10-3, đồng thời khẳng định Hội Sinh vật cảnh Việt Nam không phải là đơn vị công nhận cây di sản như nội dung văn bản của bộ đã nêu.

- Ngày 29-3, ông Phạm Xuân Phúc, phó chánh thanh tra Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, ký công văn gửi Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đính chính thông tin trong văn bản “dẹp loạn danh hiệu” của bộ ngày 10-3.

- Ngày 6-9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Đặng Thị Bích Liên ký công văn gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiến nghị "dẹp loạn" việc chứng nhận, tôn vinh của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

- Ngày 9-9, Liên hiệp Các hội UNESCO Việt Nam chính thức lên tiếng việc Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch có kiến nghị Thủ tướng “dẹp loạn” danh hiệu nghệ nhân, cây di sản…

V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên