25/08/2017 17:29 GMT+7

​Thủ tướng yêu cầu kiểm tra vụ đổ tượng đài Chiến thắng Bắc Kạn

V.V.TUÂN
V.V.TUÂN

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch kiểm tra thông tin một tượng trong cụm tượng đài Chiến thắng Bắc Kạn bị đổ khiến một trẻ em bị thương.

Ngày 24-8, Văn phòng Chính phủ có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) kiểm tra một số nội dung báo chí phản ánh.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ VH-TT&DL kiểm tra vụ việc cụm tượng đài Chiến thắng tại thành phố Bắc Kạn có tổng đầu tư 14 tỉ đồng, mới hoàn thành năm 2015 bị đổ, khiến một trẻ em bị thương.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, khoảng 20h40 phút tối 9-8, có một bức tượng trong cụm tượng đài Chiến thắng đặt tại sân quảng trường Nhà văn hóa tỉnh bị đổ gẫy.

Vụ việc này đã gây thương tích cho một cháu bé 12 tuổi, do bị mảnh vỡ văng vào chân.

Theo ông Hà Văn Trường, giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bắc Kạn, nguyên nhân ban đầu được xác định là do có trẻ em đùa nghịch làm xô lệch bức tượng Kim Đồng, trong đó có cháu bé đu lên cánh tay bức tượng.

Khi tượng gãy, cháu bé ngã xuống đất và bị thương.

V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên